Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 6 tháng 8 năm 2007 | 11:53

Trở lại bài báo "Quảng Bình: Công trình không thi công... vẫn được nghiệm thu, thanh quyết toán"

 Đại tá Từ Hồng Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Quảng Bình khẳng định: “Dấu hiệu tham ô của nhóm người sai phạm gồm ông Phan Xuân Khánh (nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch), ông Nguyễn Văn Thường, Chủ tịch UBND xã Quảng Phong và là chủ thầu đã rõ. Hai ông Phan Xuân Khánh và Nguyễn Văn Thường biết rất rõ việc nghiệm thu khống là trái quy định nhưng vẫn cố tình thực hiện và tạo điều kiện cho chủ thầu được nhận toàn bộ tiền của dự án khi công trình chưa hoàn thành. Hiện tại, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã cử cán bộ điều tra làm rõ các hành vi vi phạm trong dự án nói trên, đồng thời triệu tập những người liên quan vụ việc để lấy lời khai".

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các cơ quan chức năng và lãnh đạo huyện Quảng Trạch khẩn trương kết thúc kiểm tra, xử lý nghiêm minh tất cả những cán bộ liên quan đến sai phạm trong dự án này. Được biết, vụ việc đã được phát hiện từ cuối năm 2005, nhưng lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã “ém lại”, do vậy, tại Đại hội huyện Đảng bộ Quảng Trạch vừa qua, ông Phan Xuân Khánh - người chịu trách nhiệm chính trong vụ tiêu cực nghiêm trọng này, vẫn trúng Thường vụ Huyện uỷ, sau đó được điều động về làm Bí thư Đảng uỷ thị trấn Ba Đồn.

PV

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top