Để giúp người dân có địa điểm phơi lúa và không vi phạm Nghị định 100/NĐ-CP năm 2019 của Chính phủ hành vi, Công an TP. Huế đã tham mưu cho chính quyền địa phương giúp dân có địa điểm phơi lúa. Bên cạnh đó, đơn vị này còn tham gia gặt lúa cho người dân.
Trong tháng 4/2020, mưa, gió diễn ra trên diện rộng đã khiến hàng nghìn hecta lúa của người dân ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị đổ ngã. Kể từ cuối tháng 4 đến nay, thời tiết đã nắng trở lại nên người dân tranh thủ để thu hoạch lúa.
Việc thu hoạch lúa diễn ra nhanh chóng và sản lượng lúa thu về nhiều trong thời gian ngắn khiến người dân gặp khó khăn trong việc tìm kiếm địa điểm để phơi khô. Nhiều hộ dân đã lựa chọn hình thức phơi lúa tại các tuyến đường bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa.
Trường hợp phơi lúa lấn chiếm lòng đường gây nguy cơ mất an toàn giao thông, vi phạm Luật giao thông đường bộ. Để hỗ trợ người dân có thể thu hoạch, phơi lúa nhanh chóng và không vi phạm Luật giao thông đường bộ, Ban chỉ huy Công an thành phố Huế đã chỉ đạo Công an các phường liên quan tuyên truyền, nhắc nhở đồng thời tìm địa điểm và hỗ trợ cho người dân phơi lúa.
Cụ thể hơn, Công an các phường đã tham mưu cho chính quyền địa phương giúp dân có địa điểm phơi lúa tập trung do địa phương quản lý và trực tiếp tham gia gặt, phơi lúa nhằm hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua.
Công an thành phố Huế cảnh báo người dân không lấn chiếm đường giao thông để phơi lúa nhằm an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông. Bởi vì, tại điểm b, khoản 1, điều 12 của Nghị định 100/NĐ-CP năm 2019 của Chính phủ quy định: hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ... trong phạm vi đất dành cho đường bộ có thể bị xử phạt 200.000 đồng đối với cá nhân, 400.000 đồng đối với tổ chức.
Đối với các trường hợp để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả thì tùy theo mức độ có thể xử lý phạm vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.