Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang, Trạm Khuyến nông Yên Sơn triển khai thực hiện mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp thú y cộng đồng nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAP trong nông hộ.
Giao lợn đực giống cho các hộ chăn nuôi.
Mô hình được thực hiện tại 3 xã Đội Bình, Xuân Vân và Phúc Ninh (huyện Yên Sơn), gồm 4 hộ tham gia với tổng số 8 con lợn đực giống.
Tham gia mô hình, mỗi gia đình được cấp 2 con lợn đực giống có lý lịch rõ ràng, có chứng chỉ kiểm định giống đạt yêu cầu, có khối lượng từ 90kg trở lên; một phần vắc-xin, thuốc sát trùng...; đồng thời được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, kỹ thuật khai thác và quản lý lợn đực giống.
Việc triển khai mô hình nhằm nâng cao chất lượng giống bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo sử dụng tinh lợn đực giống chất lượng cao nhằm thay thế lợn đực giống trong nông hộ, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, phát hiện sớm, quản lý tốt, hạn chế lây lan dịch bệnh trong chăn nuôi; nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về công tác giống và chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng VietGAP; tăng tỷ lệ sống của lợn con cho các đàn lợn nái thông qua hỗ trợ 8 con lợn đực giống và 3.860 con lợn trong mạng lưới thú y cộng đồng với 250 hộ tham gia.
Vũ Ngọc Tuyên
Sau nhiều năm bôn ba làm việc ở nước ngoài, anh Bùi Anh Tuấn ở xã Thanh Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình) trở về quê hương phát triển kinh tế. Từ vùng đất gò đồi khô cằn, sỏi đá, vợ chồng anh đã tốn nhiều công sức cải tạo đất, gây dựng thành công trang trại tổng hợp, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.