Xã Phù Ủng nằm ở phía Bắc huyện Ân Thi (Hưng Yên), có di tích lịch sử thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão được xếp hạng cấp quốc gia. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân xã Phù Ủng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Năm 2015 Phù Ủng đã về đích nông thôn mới.
Về đích xây dựng nông thôn mới
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Duy Thanh, Chủ tịch UBND xã Phù Ủng cho biết: Năm 2011 khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, chúng tôi xác định làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã hiểu về chương trình. Vì vậy, khi triển khai trong thực tế đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp công, góp của để xây dựng các công trình phúc lợi.
Về đường giao thông, Phù Ủng đã trải nhựa được 4,5km, bê tông hóa đạt chuẩn 1,2km trục xã, liên xã, đạt tỷ lệ 26%; 100% đường trục thôn, xóm được cứng hóa (11,47km); 100% đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa (4,68km). Đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện đạt 21,24 km trên tổng số 23,24km.
Về văn hóa, có 95% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 6/7 làng được công nhận Làng văn hóa, trong đó có 5 thôn được công nhận lại sau 3 năm.
Trên địa bàn toàn xã có 2.059/2.059 hộ sử dụng nguồn nước giếng khoan hợp vệ sinh, đến hết năm 2014 theo bộ quy chuẩn quốc gia về nước sạch, tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt đạt 92,73%. Xã đang tiến hành xây dựng nhà máy nước sạch, đảm bảo đủ nguồn nước cung cấp cho 100% hộ dân trong toàn xã.
Đường làng ngõ xóm, cảnh quan của xã đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Xã Phù Ủng đã thành lập 7 tổ tự quản về bảo vệ môi trường; tổ chức định kỳ 5 đợt tổng vệ sinh môi trường và 1 đợt trồng cây tạo cảnh quan trong năm. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường được tổ chức định kỳ ít nhất 1 lần/năm.
Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, đến hết năm 2015, Phù Ủng đã về đích nông thôn mới.
Tiếp tục nâng cao các tiêu chí
“Năm 2017, xã Phù Ủng đã hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội với cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi chiếm 28%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 36% và dịch vụ thương mại 35%. Trong đó, phấn đấu giá trị thu từ trồng trọt, chăn nuôi là 70,8 tỷ đồng; thu từ ngành nghề dịch vụ đạt 162 tỷ đồng. Giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác trên 90 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quânđạt 38,1 triệu đồng/người. Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng nông thôn và củng cố các tiêu chí nông thôn mới”, ông Thanh cho biết thêm.
Năm 2018, xã Phù Ủng đặt ra mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 29%, TTCN chiếm 37% và dịch vụ chiếm 34% cơ cấu kinh tế của xã. Phấn đấu đưa giá trị canh tác đạt 95-100 triệu đồng/ha và thu nhập bình quân đạt 38,5 triệu đồng/người/năm; 90-95% số hộ đạt Gia đình văn hóa.
“Kế thừa và phát huy truyền thống cha ông để lại, Đảng bộ và nhân dân xã Phù Ủng đang ra sức phấn đấu vươn lên tầm cao mới, khai thác hết tiềm năng và thế mạnh của xã thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, ông Thanh nhấn mạnh.
Kết quả thực hiện huy động các nguồn vốn XDNTM từ năm 2011 đến năm 2015 là 71.219.600.000 đồng gồm: tỉnh hỗ trợ 19,939 tỉ đồng; huyện hỗ trợ 781 triệu đồng; ngân sách xã trên 10,5 tỉ đồng; doanh nghiệp hỗ trợ 150 triệu đông, còn lại 39,820 tỉ đồng do nhân dân đóng góp. |
Nguyễn Thái Bình
Chiều 16/5, ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thông tin một số điểm mới trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 20 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tổ chức.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.