Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 5 tháng 7 năm 2021 | 14:33

XDNTM nâng cao, một cơ sở đưa Thanh Trì thành quận năm 2025

Sau nhiều nỗ lực, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã có 14/15 xã cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí NTM nâng cao, trong đó có 2 tiêu chí nổi bật: thu nhập và giáo dục, đẩy nhanh tốc độ đưa địa phương sớm được công nhận là quận vào năm 2025.

t17.JPG
Giao lưu với các con nhân ngày khai giảng tại Trường Mầm non B xã Liên Ninh.

 

Giáo dục, thu nhập xếp hàng đầu

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Linh, phụ trách lớp mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) Trường Mầm non B xã Liên Ninh, cho biết, cô được giao phụ trách bậc học này nhiều năm nay. Đây là cấp học được xem là nền tảng trong việc xây dựng nhân cách con người, do vậy, phải dạy cho các con tính tự lập, tự phục vụ cá nhân từ sớm . Khó khăn, vất vả nhất là đầu năm học, khi các cháu mới từ lớp nhỡ chuyển lên, chưa quen bạn, quen cô. Vì vậy, các con ít nhiều bị xáo trộn, bỡ ngỡ, có bạn không chịu vào lớp, bố mẹ phải bế và ngồi bên cạnh mới nín.

Gặp những trường hợp như vậy, các cô phải nhẹ nhàng, thân thiện để các con quen dần. Sau đó, cho các con biết, lên lớp lớn, có rất nhiều đồ chơi, có bảng chữ cái để tập tô, tập viết. Đến giờ ăn, cô dạy cho các con xếp bàn ghế, lau bát đũa, xới cơm, vì vậy, các con luôn cảm thấy vui vẻ, đầm ấm như ở trong gia đình mình. Chưa kể, được động viên, các con còn ăn nhanh, trong tâm thế vui tươi, không phải dỗ dành như những ngày đầu vào lớp học mới.

Việc đi vệ sinh, ăn ngủ, học hành đúng giờ cũng phải nhắc nhở như ở lớp bé. Vì vậy, cô giáo đã phải “huấn luyện” một số bạn nhanh nhẹn, nổi trội, để có thể cùng cô, nhắc nhở cả lớp giữ trật tự trong giờ ăn, như một “bảo mẫu” thực thụ. Cứ như vậy, mỗi ngày các con đến trường là một niềm vui lớn, dần dần, các bé cảm nhận được cô giáo như người mẹ thứ 2 ở trường.

“Để các con mạnh dạn, tự tin, cô giáo phải cho các con phát biểu nhiều, để nhanh chóng hoà đồng với các bạn. Do vậy, chỉ trong 1 tháng, các bé đã tự làm quen với nhau, cùng với con là các mẹ cũng làm quen với nhau. Sau đó, cô giáo lập nhóm Zalo giao lưu với phụ huynh trong việc dạy chữ, dạy nhân cách cho các con hàng ngày; đặc biệt là trong dịp nghỉ dịch Covid – 19, vì vậy, các con gần như nắm được các kiến thức cơ bản”, cô Linh cho biết thêm.

Bà Trần Mai Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non B xã Liên Ninh, cho biết: Sau nhiều nỗ lực và những đóng góp không ngừng nghỉ của cán bộ và toàn thể giáo viên, Trường Mầm non B xã Liên Ninh đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiểm định chất lượng đạt mức độ 3; nâng chuẩn Quốc gia từ mức độ I lên mức độ II vào tháng 12/2019. Được biết, 100% số xã của Thanh Trì đều có 3 cấp trường: mầm non, tiểu học, trung học; 56/68 trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1 (đạt 82,4%); trong đó có 02 xã Liên Ninh, Thanh Liệt có trường đạt chuẩn cấp độ 2. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để xã Liên Ninh đạt NTM nâng cao. 

Đi đôi với giáo dục, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Số hộ có nhà kiên cố và kết nối internet ngày càng tăng, nhiều hộ có ô tô. Hộ nghèo giảm chỉ còn 0,35%. Các xã đều đạt chuẩn quốc gia về y tế; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,3%. 100% thôn có nhà văn hoá, các xã có 1 - 2 chợ hạng 3, siêu thị mini hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn theo quy định.

Đến hết năm 2020, huyện có 100% số xã đạt tiêu chí thu nhập, ước thu nhập bình quân năm 2020 đạt 62 triệu đồng/người, tăng 48 triệu đồng/người so năm 2008; tăng 24 % so với mục tiêu của Chương trình (đến 2020 đạt 50 triệu đồng/người).

Vững bước tiến lên quận nội thành

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tuyết Anh, Trưởng phòng Kinh tế huyện Thanh Trì, cho biết: “Huyện tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về XDNTM nâng cao, gắn với thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã thành phường.

 

t17a.JPG

Mô hình trồng rau thuỷ canh ở Yên Mỹ.

 

Toàn huyện có 14/15 xã cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí NTM nâng cao. Năm 2020, đã có 10 dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường giao thông; 100% số xã có hệ thống giao thông thuận lợi, đáp ứng chuẩn NTM nâng cao. Nhân dân hiến đất làm đường làng, ngõ xóm với tổng diện tích 11.380m2, đóng góp 207.482 ngày công lao động. Cơ bản 100% số xã đạt tiêu chí theo chuẩn nâng cao”.

Ngoài ra, cũng theo bà Tuyết Anh, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đảm bảo vệ sinh ATTP được quan tâm; 100%  số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Ngành Giáo dục được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND thành phố.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, ông Chu Phú Mỹ, cho biết: “Thanh Trì cần phát huy tiềm năng, lợi thế để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng XDNTM nâng cao, gắn với đầu tư, xây dựng thành quận vào năm 2025. Phấn đấu đến hết năm 2025, huyện có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 05 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao gắn với đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì thành quận. Phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng mô hình liên kết chuỗi, gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn để nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân. Đồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện, để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia chiếm 90%; phấn đấu hết năm 2025, toàn huyện có 10/15 xã có trường học (mầm non hoặc tiểu học) đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2".

 

 

Yên Như
Ý kiến bạn đọc
  • Nhiều điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hải Phòng

    Nhiều điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hải Phòng

    Chiều 16/5, ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thông tin một số điểm mới trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 20 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tổ chức.

  • Quảng Nam hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ngành Dược liệu

    Quảng Nam hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ngành Dược liệu

    Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mong muốn các doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu Việt Nam cho ý kiến sâu về các giải pháp để phát triển ngành Dược liệu và Mỹ phẩm một cách bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

  • Năm 2025, Hải Phòng hoàn thành sắp xếp 41 đơn vị hành chính

    Năm 2025, Hải Phòng hoàn thành sắp xếp 41 đơn vị hành chính

    Thành ủy Hải Phòng vừa triệu tập Hội nghị để cho ý kiến đối với các Đề án về sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025 và chủ trương lựa chọn biểu tượng thành phố.

  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top