Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 4 năm 2016 | 2:15

XDNTM ở Vĩnh Kiên­: Chú trọng đẩy mạnh sản xuất

Yếu tố kinh tế quyết định rất lớn đến tốc độ, mức độ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của nó, Đảng bộ và chính quyền xã Vĩnh Kiên (Yên Bình - Yên Bái) luôn chú trọng phát triển kinh tế, coi đó là đầu tàu để kéo mọi hoạt động khác của xã đi tới thành công. Tính tới tháng 9/2015, nhờ đẩy mạnh phát triển sản xuất nên xã đã đạt 14/19 tiêu chí, có thể đến năm 2018 Vĩnh Kiên sẽ cán đích nông thôn mới.

Giao thông nông thôn Vĩnh Kiên hôm nay.

Vĩnh Kiên là xã có địa hình đặc trưng vùng trung du, đồi núi thấp, có dòng sông Chảy đi qua, thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Người dân nơi đây tích cực lao động sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật; hệ thống chính trị của xã luôn đoàn kết, vững mạnh. Trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Vĩnh Kiên đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường vận động nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; đồng thời luôn tạo mọi điều kiện về vốn, kỹ thuật để bà con áp dụng vào phát triển kinh tế. Nhiều gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao như: bưởi, chanh tứ thời,... Đến nay, trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao như nuôi cá lồng, trồng cây ăn quả,...; toàn xã hiện có khoảng 65 lồng cá của trên 40 hộ gia đình và gần 50 mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó tập trung phát triển nông - lâm sản, chăn nuôi lợn, gà, cá, bò.

Kết quả sản xuất năm 2015, tổng sản lượng cây có hạt của xã là 1.943 tấn, đạt 96% kế hoạch; tổng đàn trâu 801 con, đạt 118% kế hoạch; đàn bò 368 con, đạt 144% kế hoạch; đàn lợn 7.673 con, đạt 99,6% kế hoạch. Xã duy trì được 14/14ha nuôi cá, trong đó diện tích ao là 9ha, quây lưới nuôi trên hồ Thác Bà 5ha.

Nhờ kinh tế phát triển nên nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Kiên cũng nhiều thuận lợi, nổi bật là công tác làm đường giao thông nông thôn. Nhân dân trên địa bàn nhiệt tình hưởng ứng các phong trào mà địa phương phát động, sẵn sàng đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để đẩy nhanh tốc độ thi công.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Xác định giao thông là tiêu chí quan trọng, những năm qua, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, chúng tôi đã vận động người dân và doanh nghiệp đóng trên địa bàn chung sức xây dựng giao thông nông thôn. Tới nay, đã có gần 15km đường liên thôn và trên 22km đường nội thôn trên địa bàn được mở rộng; cứng hóa được trên 20km đường các loại; mở thông được khoảng 20km đường vận chuyển nông sản với 100% chi phí do dân tự nguyện đóng góp. Việc huy động đóng góp được thực hiện công khai, minh bạch dựa trên nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân sử dụng”. Hầu hết các thôn xóm đều cử đại diện tự thu tiền, tự quản lý, giám sát công trình từ khi khởi công cho đến lúc hoàn thiện nên đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Năm 2015, cùng với sự đầu tư của nhà nước, Vĩnh Kiên đã huy động nhân dân đóng góp tiền của, công sức thực hiện kiên cố hóa được 5 tuyến đường giao thông theo Quyết định 884 của UBND tỉnh với tổng chiều dài 2,34km; mở rộng đường theo chương trình 30b được 0,74km. Qua các đợt phát động làm đường giao thông, toàn xã đã có hơn 300 hộ tự nguyện hiến trên 60.000m2 đất, trong đó có nhiều hộ hiến hàng trăm mét vuông đất ở và hàng nghìn mét vuông đất sản xuất, cùng hàng ngàn mét tường rào, nhiều diện tích cây ăn quả đã được chặt bỏ để mở rộng đường từ 3m lên 7m.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế để tạo đà cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đang là  giải pháp được chính quyền và nhân dân Vĩnh Kiên đồng thuận triển khai. Tin rằng, thời gian tới, các tiêu chí khác trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cũng sẽ thu thêm nhiều thắng lợi, giúp địa phương cán đích  nông thôn mới trước kế hoạch. Chúc cho Vĩnh Kiên sớm thành công!

Đình Hợi

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Phú Yên khai mạc Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

    Phú Yên khai mạc Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

    "Thường xuyên cảnh báo, cập nhật kiến thức cần biết cho khách hàng, có các chính sách hỗ trợ khách hàng trong trường hợp gặp sự cố hoặc lỗi khi sử dụng các phương thức thanh toán”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ phát biểu như vậy tại buổi khai mạc Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) cùng ngành Ngân hàng Phú Yên” được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên tổ chức tại công viên Hồ điều hòa Hồ Sơn, TP. Tuy Hòa(Phú Yên), vào tối 7/6.

  • Khai mạc Giải thi đấu Teqball thế giới năm 2024 tại Bình Định

    Khai mạc Giải thi đấu Teqball thế giới năm 2024 tại Bình Định

    Ngày 6/6, tại bãi biển Tượng đài Chiến Thắng TP. Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Liên đoàn Thể thao quốc tế FITEQ tổ chức khai mạc giải thi đấu Teqball thế giới năm 2024, với sự tham gia của 115 vận động viên đến từ 52 quốc gia.

  • Nhà báo Nguyễn Văn Hoài được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay

    Nhà báo Nguyễn Văn Hoài được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay

    Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa trao Quyết định bổ nhiệm Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân, Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt.

  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top