Thời tiết xấu, mưa nắng kéo dài thất thường, khoai tây vụ Xuân – Hè ở Yên Dũng thất thu nặng.
Ông Nguỵ Ngọc Hưng thôn Đông Khánh, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng (Bắc Giang), cho biết, ông trồng 1,3 mẫu khoai tây vụ Xuân - Hè, xuống giống từ tháng 11 âm lịch 2019, đến tháng 2 – 3 âm lịch (2020) thì thu hoạch.
Do ruộng ngập úng nhiều ngày, vụ khoai Xuân – Hè thất thu
Song, không ngờ đây là vụ khoai Xuân – Hè xui xẻo nhất trong nhiều năm qua, của bà con Yên Dũng và gia đình ông. Số là, trận mưa đá đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020, đã làm cây gãy đổ rất nhiều
Sau đó, ra Giêng lại nắng nóng và tiếp tục mưa nhiều đợt nữa, khiến ruộng bị ngập úng dài ngày, dẫn đến khoai tây năm nay bị thất thu, củ nhỏ và ít.
Theo thông lệ, sau khi trồng 45 ngày, ra xới xáo ruộng, làm cỏ, chăm cây, nhưng đất ướt, không xới được. Vì vậy, đến kỳ thu hoạch, chỉ được 1 tạ/sào, vụ Xuân – Hè thiệt hại khoảng 25 triệu đồng/sào.
Khoai tây hỏng nhiều do ruộng ngập úng
“Chưa kể, vụ khoai Đông – Xuân 8 mẫu của gia đình, do gặp trận mưa đá đêm Giao thừa, kéo dài đến 2-3 Tết, cũng bị ngập nước hỏng hết, nhiều diện tích mất trắng. Những nơi không bị ngập úng chỉ đạt 4 – 5tạ/sào; trừ tiền giống, phân bón, coi như hoà vốn”, ông Hưng cho biết .
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.
Để có sản phẩm lúa, gạo ngon được thị trường tiêu dùng lựa chọn, bà con nông dân phải thay đổi phương pháp canh tác, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm chất lượng. Có như vậy, người nông dân mới tiêu thụ được sản phẩm và có lợi nhuận cao, trong đó áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là một lựa chọn.