Tuần văn hóa Du lịch Điện Biên -Thanh Hóa năm 2024 với những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, ca khúc, trang phục mang đậm nét đặc trưng về văn hóa của vùng đất và con người Điện Biên, Thanh Hóa.
Tối ngày 19/1, UBND tỉnh Thanh Hóa và Điện Biên phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Tuần văn hóa, Du lịch Điện Biên - Thanh Hóa. Đây là sự kiện quan trọng để khẳng định thành tựu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa 2 tỉnh.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc của tuần văn hoá, du lịch Điện Biên - Thanh Hoá
Phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên - Thanh Hóa, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên - Thanh Hóa tại tỉnh Thanh Hóa năm 2024 và ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhấn mạnh: Điện Biên và Thanh Hóa đều là những vùng đất có thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa đặc sắc và lịch sử hào hùng, có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách. Đặc biệt, nghĩa tình quân và dân hai tỉnh đã ghi đậm dấu ấn trong chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” cách đây 70 năm về trước.
Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban tổ chức Tuần văn hóa, Du lịch Điện Biên-Thanh Hóa phát biểu khai mạc
Đây là một hoạt động quan trọng hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời, là dịp để giới thiệu những giá trị lịch sử - văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng của hai tỉnh, tạo nên sự hòa quyện trong không gian của “Những sắc màu văn hóa” của các dân tộc vùng Tây Bắc và các dân tộc của xứ Thanh.
Bản sắc văn hoá của hai tỉnh Điện Biên - Thanh Hoá được thể hiện tại đêm khai mạc
Qua đó, khẳng định thành tựu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa tỉnh Điện Biên với Thanh Hóa, thể hiện được mối giao hòa văn hóa và tình đoàn kết gắn bó giữa đồng bào các dân tộc, tạo ra nhiều cơ hội kết nối các sản phẩm văn hóa, du lịch, góp phần đẩy mạnh liên kết, phát triển du lịch, kinh tế giữa hai tỉnh, cũng như với cả nước và quốc tế.
Các đại biểu tham dự tuần văn hoá, du lịch Điện Biên - Thanh Hoá
Hòa chung với không khí tưng bừng chuẩn bị chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 trên mảnh đất Xứ Thanh địa linh nhân kiệt. Tuần văn hóa, Du lịch Điện Biên - Thanh Hóa với các hoạt động phong phú, chứa đựng bản sắc văn hóa dân tộc và đặc trưng lịch sử của hai miền đất sẽ tạo nên một không gian văn hóa cộng đồng sôi nổi, rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, với nhiều hoạt động ý nghĩa, sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch của hai địa phương, đồng thời xây dựng Điện Biên - Thanh Hóa trở thành điểm sáng trong việc chung tay tạo nên thương hiệu, góp phần đưa du lịch Việt Nam ngày càng phát triển, vươn tầm ra thế giới, đạt được nhiều dấu ấn mới trong thời gian tới.
Các đại biểu cắt băng khai mạc tuần văn hoá, du lịch Điện Biên - Thanh Hoá
Với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, âm thanh, ánh sáng hiện đại và sự kết hợp hài hòa giữa hai tỉnh Điện Biên -Thanh Hóa đã tạo nên một không gian nghệ thuật vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc, để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân và du khách. Qua đó, không chỉ khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trân quý lịch sử của thế hệ trẻ mà còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc hai tỉnh.
Tình đoàn kết giữa hai tỉnh Điện Biên - Thanh Hoá
Đồng thời, góp phần lan tỏa những nét đẹp về con người, thiên nhiên và văn hóa của các dân tộc tỉnh Điện Biên - Thanh Hóa, quảng bá những đặc trưng, thế mạnh về văn hóa, du lịch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của hai tỉnh.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Hôm nay (27/4), thị xã Sa Pa (Lào Cai) tổ chức “Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế năm 2024” nhằm kết nối, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hợp tác phát triển, xây dựng các tour tuyến, liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương của vùng Tây Nam (Trung Quốc) và các thành phố Du lịch của các nước Đông Nam Á.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.