Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 27 tháng 1 năm 2024 | 10:30

Hiệu quả từ mô hình trồng hoa tulip ở vùng cao TT- Huế

Mô hình trồng hoa tulip trong nhà kính đang mang lại hiệu kinh tế quả cao ở địa phương ở Thừa Thiên - Huế. Huyện A Lưới tiếp tục mở rộng diện tích trồng loại hoa này để phục vụ nhu cầu chơi hoa trong dịp Tết Nguyên đán.

Gia đình anh Trần Vũ (SN 1992, TDP 2, thị trấn A Lưới) là điển hình đầu tiên trồng thử nghiệm thành công giống hoa tulip tại huyện miền núi A Lưới. Năm nay, gia đình anh đầu tư trồng 25.000 cây hoa tulip và 25.000 cây hoa ly. Hiện các giống hoa này đã sẵn sàng cung cấp ra thị trường để bán với giá bán sỉ dao động từ 20.000-30.000 đồng/cây.

Gia đình anh Trần Vũ ở TDP 2, thị trấn A Lưới là một điển hình đầu tiên trồng thử nghiệm thành công giống hoa tulip tại huyện miền núi A Lưới.

Gia đình anh Trần Vũ là điển hình đầu tiên trồng thử nghiệm thành công giống hoa tulip tại huyện miền núi A Lưới.

Cũng theo anh Vũ, kỹ thuật trồng hoa tulip khá đơn giản. Hoa ưa khí hậu mát và ẩm. Thường hoa được trồng vào chậu, mỗi chậu từ 5-8 củ là phù hợp nhất với quá trình sinh trưởng cũng như thị hiếu người tiêu dùng trong dịp Tết. Căn cứ vào điều kiện thời tiết mỗi năm mà người dân chọn thời điểm trồng cho phù hợp để thu hoạch vào đúng dịp Tết. Cũng có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây hoa bằng các biện pháp kỹ thuật.

Mô hình trồng hoa tulip trong nhà kính đang mang lại hiệu kinh tế quả cao ở huyện A Lưới.

Mô hình trồng hoa tulip trong nhà kính đang mang lại hiệu kinh tế quả cao ở huyện A Lưới.

Cuối năm 2023 vừa qua, anh Vũ đã đưa mô hình trồng hoa này đi tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế do sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực tổ chức và đã đoạt giải 3.

“Sau khi đạt giải, ngoài sự hỗ trợ kinh phí, cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên-Huế còn thường xuyên giúp đỡ trong công tác giới thiệu sản phẩm, nhận dạng thương hiệu… nên mô hình trồng hoa của tôi đang ngày càng đi vào quy trình chuyên nghiệp hơn”, Vũ vui mừng nói.

Với nhiệt độ trung bình trong năm 20 độ C, huyện A Lưới rất thích hợp cho việc trồng hoa tulip.

Với nhiệt độ trung bình trong năm 20 độ C, huyện A Lưới rất thích hợp cho việc trồng hoa tulip.

Ông Nguyễn Đức Phú, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện A Lưới cho hay, mô hình trồng hoa tulip, hoa ly đã được huyện đưa vào trồng thử nghiệm từ năm 2012. Từ những hộ dân trồng tulip thí điểm, quy mô nhỏ lẻ, đến nay huyện A Lưới đã mở rộng ra 15 vườn. Tất cả các cơ sở này đều trồng vụ Đông để cung cấp cho thị trường vào dịp Tết Nguyên đán.

Theo đánh giá của ông Phú, mô hình trồng hoa tulip trong nhà kính đang thực hiện thành công ở huyện A Lưới. Hiện ngoài trồng hoa tulip, hoa ly thì các hộ gia đình còn trồng thêm nhiều giống hoa khác như đồng tiền, mào gà, cúc… để phục vụ thị trường dịp này.

Huyện A Lưới đang mở rộng diện tích trồng hoa tulip để phục vụ nhu cầu chơi hoa dịp Tết.

Huyện A Lưới đang mở rộng diện tích trồng hoa tulip để phục vụ nhu cầu chơi hoa dịp Tết

“Với nhiệt độ trung bình trong năm 20 độ C và  độ ẩm 75-100%, A Lưới là rất thích hợp cho hoa tulip. Hiện nay, huyện đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng hoa tulip, không những phục vụ nhu cầu chơi hoa dịp Tết mà còn hướng đến trồng hoa thâm canh, cung cấp hoa cho thị trường các tỉnh lân cận, tạo thành nét đặc trưng của huyện biên giới A Lưới”, ông Phú thông tin thêm.

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top