Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 17 tháng 1 năm 2024 | 14:22

Hội chợ hoa đào: Sân chơi mới cho nghệ nhân, nhà vườn ở Thanh Hóa

Trước thềm đón Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, huyện Triệu Sơn sẽ tổ chức Hội chợ hoa đào phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hoa, cây cảnh của người dân và tạo sân chơi bổ ích cho các nghệ nhân, chủ nhà vườn trong và ngoài huyện.

Thông tin từ UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), từ ngày 20 – 26/12/2023 âm lịch, huyện sẽ tổ chức khai mạc và các hoạt nằm trong khuôn khổ Hội chợ hoa đào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Những vườn đào thế của các hộ dân huyện Triệu Sơn chuẩn bị cho lễ hội.

Theo kế hoạch, Hội chợ này diễn ra tại mặt bằng quy hoạch khu dân cư Nam Cống chéo, tỉnh lộ 514, TT. Triệu Sơn. Với quy mô khoảng 35 gian hàng (trong đó: UBND các xã, thị trấn là 10 gian, các nhà vườn là 15 gian, hộ kinh doanh là 10 gian), với khoảng 2.300 sản phẩm (hoa đào là 500 sản phẩm, quất cảnh là 300 sản phẩm, cây cảnh 400 sản phẩm; các sản phẩm hoa là 300 sản phẩm, còn lại 800 sản phẩm đến từ các tỉnh thành khác).

Trước khi diễn ra Hội chợ, Ban tổ chức sẽ tổ chức thi tuyển cây hoa đào đẹp, dự kiến chấm thi vào ngày 18/12/2023 âm lịch với cơ cấu giải thưởng: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Chính quyền địa phương thăm các vườn đào của các hộ dân để chuẩn bị cho Lễ hội hoa Đào tại huyện Triệu Sơn.

Đây là năm đầu tin huyện Triệu Sơn tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân trong việc giao lưu, mua bán, trao đổi hoa, cây cảnh chơi Tết. Huyện mong muốn rằng Hội chợ lần này trở thành một trong những sự kiện văn hóa tiêu biểu, nổi bật và sẽ được diễn ra thường niên vào dịp Tết hàng năm.

Qua đó, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, nét đẹp văn hóa, tiềm năng của địa phương tới du khách. Ngoài ra, tạo điều kiện để các nghệ nhân, nhà vườn, các tổ chức, cá nhân có dịp giới thiệu những sản phẩm hoa cây cảnh gặp gỡ, giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Đình Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Triệu Sơn, thường trực Ban chỉ đạo tổ chức Hội chợ cho biết: Những năm qua, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên các diện tích đất lúa và cây trồng kém hiệu quả sang cây đào đã đem lại lợi nhuận và thu nhập cao cho người nông dân. Trong thời gian tới cây đào, cây cảnh sẽ là hướng đi chủ lực của huyện. Để kích cầu phát triển, giới thiệu các sản phẩm nhất là trong dịp Tết, huyện tổ chức Hội chợ này để các nhà vườn, hộ kinh doanh trao đổi, mua bán, giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Vườn đào thế được người dân tỉa tót và chăm sóc để phục vụ lễ hội. 

Theo ông Phương để tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia Hội chợ, huyện sẽ hỗ trợ mặt bằng, điện nước, rạp trông coi và cẩu tự hành để các đơn vị tiện cho việc di chuyển sản phẩm của mình.  

Hiện nay, huyện Triệu Sơn có khoảng 150 ha trồng đào, quất cảnh tập trung ở các xã: Hợp Lý, Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Tân, Thọ Dân... Trong những năm qua, với những giá trị kinh tế mà cây đào đã mang lại, người dân không chỉ trồng đào phai truyền thống, mà nhiều hộ dân đã chuyển sang trồng đào thế, đào huyền, đào phai kép để nâng cao giá trị và cho thu nhập từ 500 - 1 tỷ đồng/ha.

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top