Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2024 | 23:13

Khoảng 1.500 người đến tham quan, chụp ảnh trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng

Chưa đầy 3 ngày sau khi mở cửa trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng cho người dân vào tham quan, đã có khoảng 1.500 người đến tham quan, chụp ảnh...

Chụp ảnh tại trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng. 

hiều 10/2 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 1.500 người dân đến tham quan, chụp ảnh tại trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Thiếu tá Lâm Thanh Điền, Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh Sóc Trăng, làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Ngày 8/2 - ngày đầu tiên mở cửa, có trên 400 người đến tham quan; ngày 9/2 có trên 500 người và cho đến giữa buổi chiều hôm nay (10/2, tức mùng 1 Tết) có khoảng 500 người. Đa số người dân đến tham quan vào buổi sáng và cuối buổi chiều vì đây là thời điểm nắng đẹp và bà con rảnh rỗi. Ai cũng tranh thủ tham quan và chụp ảnh ở các tiểu cảnh để làm kỷ niệm.

Cô Nguyễn Ngọc Hường (huyện Mỹ Tú) cho biết: Năm ngoái tôi và gia đình đến tham quan chụp ảnh tại đây. Năm nay, khuôn viên trụ sở tỉnh được trang trí đẹp hơn rất nhiều với những cây mai to cao nở đầy hoa, những cây bưởi trĩu quả màu vàng rất ấn tượng, hàng trăm trái dưa hoàng kim màu vàng treo lúc lỉu trên dây được tạo thành vòng tròn rất đẹp khiến nhiều người rất thích chụp ảnh. 

Ông Nguyễn Ngọc Sơn (phường 10, TP.Sóc Trăng) đưa cháu vào tham quan vui vẻ nói: Vào đây khuôn viên rộng, thoáng mát, cảnh đẹp nên không chỉ  các cháu nhỏ thích mà người lớn cũng thích. Đặc biệt. trong khuôn viên có bày nột số chiếc xe Jeep của quân đội, tạo điểm nhấn cho lớp trẻ chụp ảnh làm kỷ niệm. Nói chung vào đây có nhiều cảnh đẹp, được đi lại tham quan, chụp ảnh thoải mái, được gửi xe miễn phí...

Khu trưng bày các sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao của Sóc Trăng.

Cũng trong khuôn viên trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng, bên cạnh trang trí tiểu cảnh cho người dân tham quan, tỉnh cũng dành một căn nhà trưng bày các sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao của địa phương như gạo ST, xoài, vú sữa, bưởi, bánh mứt, thực phẩm chế biến...  

 

Cao Xuân Lương
Ý kiến bạn đọc
Top