Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024 | 20:49

Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân tốc mái và hàng trăm héc ta lúa ở TT- Huế, Quảng Trị ngã đổ

Mưa lớn kèm theo giông lốc vừa xảy ra ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị khiến nhiều dân bị tốc mái, hàng trăm hécta lúa, hoa màu bị ngã đổ hư hại nặng.

Ngày 29/3, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trận mưa lớn kèm theo gió mạnh xảy ra trên địa bàn một địa phương gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và sản xuất của người dân.

Trận mưa dông kèm lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị tốc mái, cây xanh ngả đổ.

Trận mưa dông kèm lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị tốc mái, cây xanh ngả đổ.

Trước đó, trong thời gian từ 15h30 đến 18h ngày 28/3, trên địa bàn các xã Phong Sơn, Phong Xuân (huyện Phong Điền) và xã Bình Tiến (TX.Hương Trà) đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió mạnh. Mưa lớn kèm theo gió mạnh đã khiến 9 nhà dân ở xã Phong Sơn và xã Bình Tiến bị tốc mái. Tại các xã Phong Sơn và Phong Xuân, mưa lớn kèm theo gió mạnh cũng đã khiến 360 ha lúa Đông xuân bị đổ ngã, trong đó số diện tích lúa bị đổ ngã trên 70% là 185 ha, gây thiệt hại khoảng 30-50% năng suất.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 30 đến 31/3 trên địa bàn tỉnh tiếp tục ảnh hưởng rìa xa phía nam rãnh thấp nối với vùng áp thấp phía tây hình thành và phát triển trở lại nên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nắng nóng. Vào buổi chiều và chiều tối các ngày trong khoảng thời gian này cần đề phòng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn kèm theo gió mạnh cũng đã khiến hàng trăm ha lúa Đông Xuânở Thừa Thiên Huế bị đổ ngã, hư hại.

Mưa lớn kèm theo gió mạnh cũng đã khiến hàng trăm ha lúa Đông Xuânở Thừa Thiên Huế bị đổ ngã, hư hại.

Cùng ngày, thông tin từ UBND thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận mưa dông kèm lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây xanh gãy đổ.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 28/3, mưa lớn kèm dông lốc trong thời gian ngắn khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường của thị trấn Lao Bảo bị gãy đổ, 27 căn nhà tốc mái từ 20-60%, hơn 1ha rau màu bị hư hại…

Ngay sau khi dông, lốc xoáy xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, cưa dọn cây xanh bị gãy đổ, sửa sang biển quảng cáo bị hư hại.

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại Sapa

    Nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại Sapa

    Hôm nay (27/4), trong khuôn khổ Lễ Hội mùa hè Sapa năm 2024, du khách thích thú hoà mình vào nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại nhiều tuyến phố trung tâm của thị xã Sapa (Lào Cai).

  • Sapa xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế năm 2024

    Sapa xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế năm 2024

    Hôm nay (27/4), thị xã Sa Pa (Lào Cai) tổ chức “Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế năm 2024” nhằm kết nối, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hợp tác phát triển, xây dựng các tour tuyến, liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương của vùng Tây Nam (Trung Quốc) và các thành phố Du lịch của các nước Đông Nam Á.

  • Chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Nha Trang

    Chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Nha Trang

    Ngày 27/4, tại quảng trường 2/4 (TP. Nha Trang), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình Jazz Quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024. Đây là chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Top