Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 3 tháng 3 năm 2022 | 11:34

Nông dân trồng dưa hấu ở Tây Nguyên lỗ nặng

Chi phí đầu tư, chăm sóc cao, song thương lái chỉ mua với giá hơn 1.000 đồng/kg, khiến hàng trăm nông dân trồng dưa ở Gia Lai, Kon Tum lỗ nặng.

Ngày đầu tháng 3, thủ phủ dưa ở huyện Krông Pa (Gia Lai) bắt đầu thu hoạch. Nhiều ôtô tải cỡ lớn tiến vào bãi phù sa bằng phẳng bên dòng sông Ba (xã Uar, huyện Krông Pa) để chở dưa. Những vườn đã thu xong, vội dỡ lán, gom ống nước, máy bơm... bốc lên xe tải để trở về quê.

 

Vườn dưa của ông Nguyễn Minh Đỡ đã bán cho thương lái với giá 3,6 triệu một sào, tương đương 1.400 đồng một kg. Ảnh: Ngọc Oanh

Vườn dưa của ông Nguyễn Minh Đỡ đã bán cho thương lái với giá 3,6 triệu một sào, tương đương 1.400 đồng/kg. Ảnh: Ngọc Oanh

 

Cạnh đó, vợ chồng ông Nguyễn Minh Đỡ (47 tuổi) đang ngồi trong căn lều bạt, ngóng thương lái vào cắt để được về quê sớm. "Họ đã đặt cọc tiền và hứa ngày mai vào thu" ông Đỡ nói và tỏ ra buồn bã vì phải bán lỗ.

Theo ông Đỡ, năm nay thời tiết vùng Tây Nam Gia Lai thuận lợi, đồng dưa rộng hai ha của ông đạt 2,5 tấn một sào (500 m2). Ông cho biết bán cho thương lái với giá 3,6 triệu một sào (khoảng 1.400 đồng/kg), trong khi chi phí đầu tư khoảng 8 triệu đồng mỗi sào. Tính ra, ông lỗ 4,4 triệu một sào.

Biết giá thấp nhưng vợ chồng ông buộc phải bán để vớt vát chút vốn vì vườn dưa đã chín quá 4 ngày. Với việc thua lỗ này, đồng nghĩa số nợ của vợ chồng ông Đỡ cũng phình to vì trước đó phải vay mượn vốn để đầu tư.

"Vụ tới, vợ chồng tôi tiếp tục vay mượn để lên Tây Nguyên trồng dưa, bởi đất đai ở quê không có, không biết làm nghề gì khác", ông Đỡ nói.

Những ngày qua, người dân trồng dưa ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cũng đứng ngồi không yên vì hàng chục ha dưa đang vào vụ thu hoạch nhưng chưa thấy bóng dáng của thương lái, với sản lượng cần được tiêu thụ là hơn 800 tấn ở hai xã Hà Mòn và Đăk Ngọc.

Hai hôm nay, ông Phan Văn Hùng (49 tuổi, xã Hà Mòn) cùng người thân chở dưa cho các thương lái nhỏ lẻ, và các hàng quán ở trong khu vực, khi vườn dưa 7 sào (đạt khoảng 27 tấn) của gia đình đã chín mà không có thương lái đến mua. Nhờ quen biết, sau vài ngày ông bán được gần nửa vườn dưa, với giá 2.000-4.000 đồng một kg.

 

Đồng dưa 7 sào của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng đã quá ngày thu hoạch mà chưa có thương lái đến thu mua. Ảnh: Ngọc Oanh

Đồng dưa 7 sào của gia đình ông Phan Văn Hùng đã quá ngày thu hoạch mà chưa có thương lái đến thu mua. Ảnh: Ngọc Oanh

 

Làm công nhân cà phê hàng chục năm qua, dành dụm được số vốn, năm nay vợ chồng ông Hùng thuê hai ha đất ở trong xã để trồng dưa. Tiền thuê đất, nhân công, máy móc, phân bón, thuốc... khoảng 150 triệu đồng một ha. Trong đó có 7 sào dưa gieo sớm đã đến lúc thu hoạch.

Tuy nhiên khác với những vụ mùa trước, thương lái tự tìm đến vườn để mua với giá cao, năm nay chủ vườn phải chủ động đi tìm người mua. "Gọi điện họ bảo do cửa khẩu sang Trung Quốc đóng cửa nên không thể chở dưa sang bên đó", ông Hùng kể và hy vọng sắp tới hàng hoá thông thương trở lại, diện tích dưa còn lại của gia đình sẽ được mua giá cao.

Thương lái Lê Thị Thanh (Phú Yên) cho biết, dù cửa khẩu ở phía Bắc đã mở nhưng lượng hàng hoá xuất khẩu vẫn còn hạn chế, rủi ro cao nên thương lái chỉ mua với giá thấp. Một số khác mua để cung cấp thị trường trong nước, đồng nghĩa giá cả không cao được.

Tây Nguyên - vùng đất rộng lớn, màu mỡ, phù hợp cho nghề trồng dưa hấu. Nhiều năm nay người dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên ngược lên Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum... thuê đất trồng với diện tích hàng nghìn ha.

Ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Krông Pa cho biết, toàn huyện có khoảng hơn 1.000 ha trồng dưa hấu với sản lượng khoảng 40.000 tấn, chủ yếu người dân ở các tỉnh Phú Yên, Bình Định lên thuê đất trồng.

Không riêng gì dưa hấu, 80% các mặt hàng nông sản đều phụ thuộc thị trường Trung Quốc. Vì vậy, khi thị trường này đóng cửa, người trồng dưa gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đang tìm cách kêu gọi các tổ chức "giải cứu" và tìm đầu ra cho nông sản.

 

 

Vnexpress.net.vn
Ý kiến bạn đọc
  • Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế, đồng vốn từ NHCSXH huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã góp phần làm sống lại nghề trồng dâu nuôi tằm tưởng như đã “lụi” lại vươn mình phát triển mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi tại địa phương.

  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • Được trao sinh kế, người dân Lang Chánh thoát nghèo

    Được trao sinh kế, người dân Lang Chánh thoát nghèo

    Với phương châm “trao cần câu, không trao con cá”, thời gian qua, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) được Nhà nước hỗ trợ sinh kế, đã nỗ lực sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

  • Tấm chân tình người dân quê Bác với du khách

    Tấm chân tình người dân quê Bác với du khách

    Về làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An) mùa này, du khách không chỉ thưởng ngoạn sắc hồng của sen. Vẫn lối cũ ấy, nhưng lại được ấp ôm bởi những vườn mẫu, vườn chuẩn NTM, những homestay với mục tiêu chính không phải để kinh doanh mà cốt yếu để tỏ tấm chân tình người dân quê Bác với du khách thập phương...

  • Để OCOP trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn

    Để OCOP trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn

    OCOP thực sự trở thành phong trào thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo ở nông thôn, là hướng đi đúng, kịp thời và nhận được hưởng ứng tích cực từ người dân.

Top