Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2022 | 10:40

Vĩnh Long chuẩn bị cho việc xuất khẩu khoai lang chính ngạch vào Trung Quốc

Sau một thời gian dài đàm phán, khoai lang Việt Nam sẽ chính thức được xuất sang Trung Quốc bằng đường chính ngạch. Là địa phương trồng khoai lớn, người dân, chính quyền huyện Bình Tân, Vĩnh Long rất phấn khởi và đang chuẩn bị tốt nhất cho việc xuất khẩu.

Mở ra cơ hội lớn

Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc có công điện gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam với nội dung, đơn vị đã nhận được Nghị định thư (phía Trung Quốc đã ký) về yêu cầu kiểm dịch đối với hai sản phẩm tổ yến và khoai lang của Việt Nam xuất sang Trung Quốc.

Khoai lang là cây trồng chủ lực ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Như vậy, sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam ký vào Nghị định thư, thì hai mặt hàng là khoai lang và tổ yến của Việt Nam sẽ chính thức được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết, để có kết quả trên, phía Trung Quốc đã hoàn tất kiểm tra trực tuyến vùng trồng và cơ sở đóng gói khoai lang của Việt Nam.

Cụ thể, đại diện ngành chức năng Trung Quốc trực tuyến kiểm tra vùng trồng và cơ sở sản xuất đóng gói sản phẩm khoai lang của tỉnh Vĩnh Long và một số tỉnh khác để xem xét chấp thuận cho sản phẩm xuất khẩu chính ngạch. Sau cuộc kiểm tra này, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư xuất khẩu chính ngạch cho khoai lang Việt Nam.

Ở ĐBSCL, Vĩnh Long là địa phương có diện tích khoai lang lớn nhất. Ngành nông nghiệp tỉnh này cho biết, phía Trung Quốc đã kiểm tra mã số vùng trồng và mã số nhà đóng gói. Với mã số vùng trồng, phía Trung Quốc đã phỏng vấn trực tuyến nông dân để tìm hiểu về mùa vụ; cách thức quản lý dịch hại, nhất là những đối tượng kiểm dịch mà phía Trung Quốc quan tâm và truy xuất nguồn gốc.

Với nhà máy đóng gói, Trung Quốc kiểm tra về quy trình đóng gói, kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật và quy trình rửa làm sạch. Trước đây, khoai lang xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc chỉ loại bỏ dịch hại, chứ không được làm sạch đất.

Ông Nguyễn Văn Tập, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết, khoai lang tím là cây trồng chủ lực của huyện Bình Tân với diện tích trồng hằng năm khoảng 10.000 hecta, ước sản lượng khoảng 300.000 tấn. Trong đó, có 220 hecta được chứng nhận VietGAP và sản xuất theo hướng IPM.

Khoai lang Bình Tân có nhãn hiệu tập thể “Bình Tân SWEET POTATOES” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận góp phần tạo thương hiệu cho khoai lang Vĩnh Long xuất khẩu sang thị trường các nước trên thế giới, chủ yếu là Trung Quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây do xuất khẩu không được, giá khoai lang xuống rất thấp, nông dân càng trồng càng lỗ, nhiều người đã bỏ khoai lang để trồng các loại rau màu khác.

Trồng khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long đã trở thành một nghề (Ảnh: VOV).

Đến nay, Trung Quốc đồng ý cho xuất khẩu chính ngạch, chính quyền và nông dân địa phương rất mừng. Huyện đã cấp được 4 mã số vùng trồng đối với khoai lang. Trong thời gian tới, tiếp tục vận động bà con cố gắng giữ diện tích khoai lang. Có thể chuyển sang cây trồng khác ngắn ngày, khi giá khoai lang có giá xuất khẩu được thì tiếp tục quay trở lại, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân cho biết.

Ông Nguyễn Văn Liêm, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long, địa phương có vùng sản xuất khoai lang lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, những năm qua, có thời điểm giá khoai lang chỉ còn 1.500 - 2.000 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg, dẫn đến nông dân thua lỗ, diện tích sản xuất thu hẹp. Trước đây, diện tích sản xuất khoai lang của tỉnh Vĩnh Long lên đến 13.000 - 14.000 hecta, nay còn khoảng 750 hecta. Nay Trung Quốc chấp thuận cho xuất chính ngạch sẽ là tín hiệu vui thúc đẩy nông dân gia tăng diện tích.

Ông Nguyễn Thanh Huy, Công TNHH TMV chế biến nông lâm thủy sản Việt Nam, thị trấn Tân Quới cho biết, việc Trung Quốc đồng ý cho xuất khẩu chính ngạch khoai lang là tin vui của nông dân. Hiện nay, doanh nghiệp đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tăng cường thu mua chế biến xuất khẩu sản phẩm khoai lang. Sắp tới chúng tôi có kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu của mình, ra giá bao tiêu sản phẩm cho nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu tại Bình Tân, giải quyết nhiều thứ cho bà con và cho doanh nghiệp, để khỏi phải đi chỗ khác thu mua. Nếu mua tại địa phương thì chi phí rẻ.

Hướng dẫn xuất khẩu chính ngạch khoai lang Bình Tân

Mới đây, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn hướng dẫn xuất khẩu chính ngạch sản phẩm khoai lang trong Đề án “Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng khoai lang trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” năm 2022 tại huyện Bình Tân.

Nông dân Vĩnh Long thu hoạch khoai lang (Ảnh: Nguyên Việt).

Theo đó, các đại biểu được thông tin về những quy định sản phẩm nông nghiệp đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; một số giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước và quốc tế; tiềm năng thị trường Trung Quốc và những vấn đề cần lưu ý khi xuất khẩu nông sản; định hướng sản xuất và phát triển sản phẩm an toàn đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu; các kiến thức về yêu cầu chất lượng, bao bì, thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với sản phẩm khoai lang và việc hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, mã số sản phẩm, cơ sở đóng gói,…

Tại buổi tập huấn đã cung cấp cho các doanh nghiệp, HTX, hộ dân những kiến thức cần thiết cho việc xuất khẩu chính ngạch sản phẩm khoai lang vào thị trường Trung Quốc và các nước khác trong thời gian tới cũng như từng bước khôi phục lại vùng trồng khoai lang tại huyện Bình Tân.

Hàng năm, Bình Tân xuống giống trên 10.000ha khoai lang. Những năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc xuất khẩu gặp khó, giá bán liên tục sụt giảm mạnh nên người dân đã chuyển sang trồng những loại nông sản khác. Trong 9 tháng năm 2022 toàn huyện chỉ xuống giống 745ha (giảm 6.493ha so cùng kỳ).

Việc Trung Quốc đồng ý cho xuất khẩu chính ngạch khoai lang là tin vui, nhưng các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long lưu ý, nông dân không nên mở rộng diện tích ồ ạt, mà chỉ trồng trong những vùng đã được quy quạch, tránh trường hợp không xuất khẩu được, nông dân sẽ tiếp tục gặp khó khăn.

Trước đó, ngày 6/6, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng khoai lang trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long" năm 2022.

Việc xuất khoai lang sang Trung Quốc bằng đường chính ngạch mở ra cơ hội mới, đầy tiềm năng sản phẩm khoai lang tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: VOV).

Kế hoạch nhằm xây dựng mô hình chuỗi cung ứng khoai lang trên địa bàn tỉnh theo hướng liên kết bền vững giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng; mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ khoai lang tại thị trường trong nước và nước ngoài, trong đó ưu tiên hỗ trợ kết nối vào các hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, chợ đầu mối; hỗ trợ các chủ thể chuẩn bị các kiến thức cơ bản để sản xuất khoai lang đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch, đặc biệt là thị trường Trung Quốc; hỗ trợ doanh nghiệp máy móc, thiết bị sơ chế khoai lang sau thu hoạch…

Theo đó, trong năm 2022, Đề án tập trung thực hiện các nội dung như: Tổ chức tập huấn cho các hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp các kiến thức về yêu cầu chất lượng, bao bì, thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm,… để có thể xuất khẩu chính ngạch sản phẩm khoai lang vào thị trường Trung Quốc và các nước khác trong thời gian tới; tổ chức đoàn xúc tiến thương mại tại các tỉnh phía Bắc nhằm tìm kiếm, mở rộng thị trường cho sản phẩm khoai lang tại khu vực này; Hỗ trợ thiết bị rửa và phân loại khoai lang cho doanh nghiệp; hỗ trợ truy xuất nguồn gốc khoai lang…Dự kiến kinh phí thực hiện đề án khoảng 264,8 triệu đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế và vốn đối ứng từ các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Để triển khai thực hiện Đề án, Sở Công thương được UBND tỉnh giao là cơ quan chủ trì thực hiện đề án, điều phối các hoạt động của đề án. Triển khai thực hiện tốt các nhóm giải pháp về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với chủ thể tham gia mô hình thí điểm, tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia mô hình thí điểm mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Sở Nông nghiệp và PTNT được giao triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch của ngành nông nghiệp, đồng thời đề xuất các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất, quản lý quy hoạch nông nghiệp nhất là mặt hàng khoai lang; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về chất lượng giống cây trồng, chất lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo sản xuất sản phẩm sạch và an toàn; Hỗ trợ thông tin các tiêu chuẩn, chất lượng, mã số cùng trồng,… để khoai lang đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế, đồng vốn từ NHCSXH huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã góp phần làm sống lại nghề trồng dâu nuôi tằm tưởng như đã “lụi” lại vươn mình phát triển mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi tại địa phương.

  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • Tấm chân tình người dân quê Bác với du khách

    Tấm chân tình người dân quê Bác với du khách

    Về làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An) mùa này, du khách không chỉ thưởng ngoạn sắc hồng của sen. Vẫn lối cũ ấy, nhưng lại được ấp ôm bởi những vườn mẫu, vườn chuẩn NTM, những homestay với mục tiêu chính không phải để kinh doanh mà cốt yếu để tỏ tấm chân tình người dân quê Bác với du khách thập phương...

  • Để OCOP trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn

    Để OCOP trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn

    OCOP thực sự trở thành phong trào thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo ở nông thôn, là hướng đi đúng, kịp thời và nhận được hưởng ứng tích cực từ người dân.

  • Thanh Hoá dự kiến có thêm 3 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 5 sao

    Thanh Hoá dự kiến có thêm 3 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 5 sao

    Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hoá thống nhất đề xuất nâng hạng 5 sao đối với 3 sản phẩm OCOP 4 sao từ cây cói của Công ty Cổ phần sản xuất chế biến cói xuất khẩu Việt Anh.

Top