Sáng 21/6, Báo Kinh tế nông thôn tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018) và trao thẻ nhà báo cho các phóng viên.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Biên tập Báo Kinh tế nông thôn Nguyễn Anh Tuấn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, để Báo Kinh tế nông thôn khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được. Tổng Biên tập đề nghị: Cán bộ, phóng viên, biên tập viên cần chủ động tổ chức học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo. Xây dựng đội ngũ những người làm báo Kinh tế nông thôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, trung thực và sáng tạo, trí tuệ. Nhà báo càng phải nêu cao tính tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tiếp thu các giá trị văn hóa tiên tiến của nhân loại, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa, đạo đức, nhân cách con người Việt Nam…
Báo Kinh tế nông thôn nhận cờ thi đua do Hội Làm vườn Việt Nam trao tặng.
Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam Ngô Thế Dân đã trao tặng cờ thi đua cho Báo vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển Hội năm 2017, đồng thời cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân ngày kỷ niệm Báo chí Cách mạng Việt Nam tới toàn thể cán bộ Báo Kinh tế nông thôn.
Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Làm vườn Việt Nam Bùi Sỹ Tiếu đã tặng bằng khen cho lãnh đạo Báo Kinh tế nông thôn vì có nhiều đóng góp trong việc quản lý và phát triển Báo Kinh tế nông thôn thời gian qua.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.