Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019 | 20:38

Bình Định: Trái cây, rau củ Trung Quốc đội lốt Việt Nam

Thời gian gần đây, trên các đường phố Quy Nhơn: Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Thái Học, An Dương Vương, Trường Chinh… nhiều người bày bán đủ các loại hoa quả được quảng cáo là hàng Việt Nam, như: Đào, mận, nho, xoài... với giá rẻ.

Người bán hàng giới thiệu đó là đào ở Sa Pa, nho ở Ninh Thuận, xoài mút ở Tiền Giang, An Giang… nhưng thực tế đây đều là hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc.
 
xoài-mút-của-tq-người-tiêu-dùng-nhâm-lẫn-với-hngf-vn.jpg
Xoài TQ đội lốt xoài Việt Nam

 

Tại các sạp trái cây ở các chợ bán tràn ngập táo, cherry, nho được giới thiệu là hàng Mỹ, Úc, New Zealand… với giá rẻ đến bất thường, như táo từ 40.000 - 60.000 đồng/kg, cherry từ 330 - 450 nghìn đồng/kg, nho 80.000 đồng đến 120 nghìn đồng/kg.
 
Tại chợ đầu mối trái cây ở đường Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn tìm mua trái cây xịn,  tuy nhiên tất cả những thương lái  đều thừa nhận, hàng Mỹ hàng Úc làm gì có giá đó.
 
Không chỉ trái cây, một số loại củ như: Cà rốt, khoai lang tây, hành tím, hành tây, tỏi của Trung Quốc cũng đánh tráo xuất xứ. Các loại củ này có giá khá rẻ, quả to, đều và bảo quản với thời gian rất lâu.
 
Không chỉ có ở Bình Định mà trên địa bàn các tỉnh thành trong cả nước, hiện tượng hàng hoa quả Trung Quốc nhưng  “Đội lốt” là của Việt Nam không hiếm.
 
Việc hàng hoa quả Trung Quốc “Đội lốt” sản phẩm nông nghiệp xuất xứ từ Việt Nam đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị trái cây Việt Nam và ảnh hưởng đến sản xuất của người nông dân.
 
Các cơ quan quản lý Nhà nước cần có biện pháp kiểm tra, kiểm soát các loại trái cây đang được bày bán tràn lan trên thị trường nhưng lại “Đội lốt” nông sản Việt
 
Quảng Ngãi: Hồ chứa nước Cây Xoài gặp khó trong việc tích nước
 
Dự kiến đến cuối tháng 7.2019 Hồ chứa nước Cây Xoài ở xã Phổ Thạnh (Đức Phổ), tổng vốn đầu tư hơn 60 tỷ đồng, với dung tích chứa gần 600.000m3 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành, sử dụng.
 
quảng-ngãi.jpg
Đơn vị Tư vấn giám sát và thi công thường xuyên kiểm tra và trao đổi để đẩy nhanh tiến độ thi công (ảnh báo Quảng Ngãi))

 

Nhưng do thời tiết nắng nóng, cộng với thời gian thi công kéo dài, nên nguồn nước từ suối đổ về ít, dẫn đến khó có thể tích nước đủ như thiết kế.
 
Theo chủ đầu tư, do việc thi công kéo dài, nên đã phát sinh nhiều chi phí trong đầu tư.
 
Đại diện tư vấn giám sát (Công ty CP Tư vấn xây dựng và đầu tư Quảng Ngãi) Nguyễn Công Thành cho biết: "Công trình này thi công rất khó khăn, do thiếu nước phục vụ thi công và chịu nhiều áp lực về tiến độ thi công. Tuy nhiên, chúng tôi luôn theo dõi và chỉ đạo nhà thầu thi công các hạng mục đảm bảo chất lượng".
Công trình hồ chứa nước Cây Xoài do liên danh 4 nhà thầu thi công, đến nay đã đạt khoảng 90% khối lượng. Tuy nhiên, do không có nước về đủ như thiết kế nên rất khó bàn giao khi công trình hoàn thành.
 
Việc Hồ chứa nước Cây Xoài không thể bàn giao đúng thời hạn cũng gây khó khăn cho  Nhà máy nước Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh) hoạt động, vì  đây cũng là công trình cung cấp nước cho Nhà máy nước Sa Huỳnh này.
 
Quảng Nam: Nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích lúa ở Đại Lộc khô cháy
 
Do thời tiết nắng nóng kéo dài đã gây ra tình trạng hạn hán trên địa bàn huyện Đại Lộc., tại đây đã có nhiều diện tích lúa và hoa màu vụ hè thu bị khô cháy, có nguy cơ mất trắng.
 
Xã Đại Quang có hơn 400ha diện tích lúa hè thu, trong đó một nửa diện tích phụ thuộc vào nước tưới từ các dòng suối tự chảy và các hồ đập.
 
địa-lộc.JPG
Hàng nghìn ha lúa tại Đại Lộc có nguy cơ mất trắng do hạn hán

 

Tuy nhiên, toàn bộ 9 hồ đập lớn nhỏ và 2 suối tự chảy trên địa bàn của xã đã khô trơ đáy từ nhiều tháng nay.
 
Không chỉ ở xã Đại Quang, nhiều xã trên địa bàn huyện Đại Lộc xảy ra tình trạng hạn hán nặng, thiếu nước sinh hoạt, nhiều diện tích lúa và hoa màu không có nước bị khô héo.
 
Tính đến thời điểm này, trong 4.300ha lúa gieo cấy vụ hè thu của Đại Lộc thì đã có gần 500ha lúa bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, trữ lượng nước tại 8 hồ chứa, 11 đập dâng và các suối tự chảy đến nay hầu như đã cạn.
 
Mặc dù lãnh đạo và chính quyền huyện Đại lộc đã có rất nhiều biện pháp, chỉ đạo cơ quan chức năng chuyên môn, các đơn vị tìm mọi biện pháp để chống hạn cứu lúa, tuy nhiên nếu không có mưa lớn trên diện rộng thì hàng nghìn héc ta lúa tại địa phương gần như mất trắng.
 
 
Ngọc Thủy (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế, đồng vốn từ NHCSXH huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã góp phần làm sống lại nghề trồng dâu nuôi tằm tưởng như đã “lụi” lại vươn mình phát triển mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi tại địa phương.

  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

Top