Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 8 tháng 11 năm 2018 | 14:39

Các địa danh nổi tiếng với những lễ hội ấn tượng

Du lịch kết hợp tham dự lễ hội là một trong những xu hướng mới của ngành công nghiệp không khói. Các lễ hội đặc sắc là một trong những chiến dịch thu hút hàng triệu lượt khách du lịch hàng năm ở nhiều quốc gia.

   Thái Lan là quốc gia điển hình với hàng loạt lễ hội. Tháng 4 hàng năm, đất nước Chùa Vàng đón hàng triệu lượt khách du lịch đến tham dự Lễ hội té nước Songkran – Lễ hội lớn nhất cũng chính là ngày Tết truyền thống của người dân quốc gia này. Dịp này, Thái Lan thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi tại mỗi địa phương, lễ hội này lại có những nét riêng biệt.
  Ở Chiang Mai, bên cạnh hoạt động té nước, du khách sẽ được tham dự hoạt động rước tượng Phật và đắp tháp Phật bằng cát bên dòng Mea Ping. Lễ hội Songkran tại Hua Hin sẽ bắt đầu bằng đám rước mừng hội trên trục đường Naresdamri với những chiếc xe được trang trí rực rỡ bằng cờ hoa và kiệu Phật. Lễ hội Songkran tại Phuket sôi động với sự tham dự của những chú voi và vòi rồng cứu hoả.
                                     
                                               
                                                                  Quang cảnh lễ hội té nước tại Thái Lan
                    
   Theo thống kê của Tổng cục du lịch Thái Lan, mùa lễ hội Songkran năm 2018, quốc gia này đón hơn 3 triệu lượt khách. Đây là lễ hội thu hút nhiều khách du lịch nhất Thái Lan mỗi năm.
  Thống kê của công ty lữ hành Riotour cho thấy, hàng năm có hơn 6 triệu người dân và du khách tới thành phố Rio de Janeiro, Brazil để tham dự Lễ hội Carnival tại đây. Du khách được hoà mình vào hàng trăm hoạt động hoá trang đầy màu sắc trên nền nhạc vùng Nam Mỹ sôi động và khám phá những nét văn hoá đặc trưng qua những màn biểu diễn samsa mãn nhãn trong lễ hội này.Rio Carniva thu hút du khách không chỉ bởi độ hoành tráng trong từng tiết mục, hay sự náo nhiệt của âm nhạc và không khí, mà bởi vấn đề an ninh luôn được thắt chặt trong suốt 5 ngày diễn ra. Có đến 94% du khách bày tỏ sự hài lòng với thành phố Rio de Janeiro; trong đó có 92% khách sẽ giới thiệu bạn tới với thành phố này.
 
  Thủ đô Amsterdam của Hà Lan cũng là một trong số những đất nước phát triển các lễ hội hiệu quả. Sôi động, rực rỡ, náo nhiệt chính là điều khiến bất cứ du khách nào cũng ấn tượng về những lễ hội tại thủ đô Amsterdam. Nổi tiếng nhất trong số đó là King’s Day – Lễ hội tôn vinh của vua, với hơn 1 triệu người tham gia mỗi năm. Đây là ngày cả thành phố sẽ được phủ bằng màu cam rực rỡ và mọi người tha hồ vui chơi tại các khu chợ, quán bar hay quảng trường lớn.
 
                                    
 

Quang cảnh lễ hội King’s Day tại Amsterdam, Hà Lan

                      
  Nếu yêu thích nghệ thuật, du khách không nên bỏ qua Amsterdam vào tháng 11 với Amsterdam Light Festival – bữa tiệc của ánh sáng và hội hoạ với sự hội tụ của rất nhiều nghệ sĩ thể hiện tài năng qua những tác phẩm tuyệt vời bên dòng sông Rhine. Nói tới các lễ hội, bỏ qua Lễ hội bia truyền thống Oktoberfest diễn ra vào tháng 9 hàng năm tại Munich, Đức thì thật thiếu sót. Bên cạnh những ly bia mát lạnh với hương vị đặc trưng được bán ra, điểm đặc sắc của Lễ hội này còn ở những nét văn hoá độc đáo. Không khí sôi động, náo nhiệt với những món ăn ngon tuyệt cùng nét văn hoá truyền thống nước Đức chính là điều khiến hơn 6,5 triệu lượt khách tham dự.
 
  Tại Việt Nam, du lịch kết hợp lễ hội, văn hoá cũng đang trên đà hình thành và trở thành hướng đi mới của nhiều doan nghiệp bất động sản, đặc biệt tại những địa điểm có bãi biển đẹp, quỹ đất rộng.Đánh giá tiềm năng phát triển của thành phố Cam Ranh cũng như xu hướng phát triển của ngành du lịch, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang đã giới thiệu ra thị trường dự án The Arena Cam Ranh theo mô hình nghỉ dưỡng kết hợp lễ hội với mong muốn đem đến cho khách hàng một kì nghỉ khác biệt.Không còn là một kì nghỉ dưỡng trong căn phòng sang trọng tiêu chuẩn 5 sao với tầm nhìn ra bờ biển Bãi Dài xinh đẹp, The Arena Cam Ranh sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm lễ hội đặc sắc về nghệ thuật, âm nhạc, văn hoá…
 
 
 
180314_carnival-festival_daytime-1.jpg
                                             
The Arena hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm lễ hội nghệ thuật, âm nhạc đặc sắc
 
Đặc biệt, Chủ đầu tư sẽ hợp tác với nhiều nghệ sỹ nổi tiếng để đem đến cho du khách những lễ hội hoà quyện cùng những chương trình giải trí chất lượng, đỉnh cao như Lễ hội âm nhạc Gió Mùa (Nhạc sỹ Quốc Trung), Tuần lễ thời trang của siêu mẫu Xuân Lan…
Với quy mô 29ha, thiết kế 4 toàn condotel hình tổ yến ấn tượng cùng với 34 hạng mục tiện ích được sắp xếp khéo léo tạo nên quần thể nghỉ dưỡng – giải trí – thương mại hàng đầu Cam Ranh, The Arena chắc chắn sẽ là địa điểm lưu trú yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

 

Box:

Hotline 1800 54 54 77

Website www.thearena.vn

 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top