Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 6 tháng 2 năm 2018 | 10:58

Chuyển biến nhờ sự đồng thuận

Những năm qua, huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã có nhiều chuyển biến toàn diện, tích cực về mọi mặt. Một trong những yếu tố quyết định làm nên kỳ tích ấy là sự đoàn kết và nhất trí cao trong toàn Đảng bộ huyện.

Nhìn lại năm Đinh Dậu 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong huyện phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế ổn định và phát triển; văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh; quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được cấp ủy quan tâm, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

 

tr50tt.JPG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

 

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện các tiêu chí xây dựng thị xã Đông Hòa.

Theo đó, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế - xã hội, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường, tổ chức sản xuất nông - lâm - thủy sản theo hướng bền vững. Tạo thuận lợi phát triển các loại hình DN thuộc các thành phần kinh tế; khuyến khích, hỗ trợ DN mở rộng SXKD, đổi mới công nghệ; tập trung hoàn thành quy hoạch đô thị thị trấn Hòa Vinh, làm cơ sở xây dựng huyện trở thành thị xã trước năm 2020.

Phấn đấu xây dựng xã Hòa Xuân Nam đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; quản lý chặt chẽ chất lượng khám -chữa bệnh; chỉ đạo các hoạt động về văn hóa - thông tin - thể thao đi đúng hướng.

BTV Huyện ủy và BCH Đảng bộ huyện Đông Hòa mong các cấp ủy Đảng tiếp tục là hạt nhân cho sự đoàn kết và nhất trí cao trong hệ thống chính trị và toàn dân, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018. Chúc quân và dân Đông Hòa năm mới sức khỏe và thành công!


Bùi Thanh Toàn

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top