Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 3 tháng 7 năm 2018 | 18:17

Công an Hà Nội thông tin vụ tự thiêu trước trụ sở tiếp công dân

Công an TP. Hà Nội cho biết, ông Bùi Hữu Tuân đã tự thiêu bên ngoài Trụ sở tiếp công dân Trung ương (phố Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông) sau khi được hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Chiều nay, 3/7, tại buổi giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội, Công an TP. Hà Nội đã thông tin về vụ việc người đàn ông tự thiêu trước Trụ sở Ban tiếp công dân Trung ương vào sáng 2/7.
 
Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho hay: Trưa 2/7, tại cổng trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương (số 1 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội), xảy ra sự việc người đàn ông tự thiêu. 

Người tự thiêu được xác định là ông Bùi Hữu Tuân (58 tuổi), trú tại thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội; nguyên là trưởng thôn Đạo Ngạn.

Sáng cùng ngày, ông Tuân có cùng ông Lương Công Tính (67 tuổi), ở cùng thôn, đến Trụ sở tiếp công dân Trung ương để gửi đơn khiếu nại và yêu cầu giám đốc thẩm Bản án hình sự phúc thẩm số 98 - 2018/HSPT, ngày 7/3/2018 của TAND TP Hà Nội, xét xử ông về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, đề nghị được hoãn thi hành án. 

dsc_9762.JPG
Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng.
 
Sau khi được cán bộ tại trụ sở tiếp công dân hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, ông Tuân đã ra khỏi khu vực trụ sở  phía ngoài đường trước cổng trụ sở, lấy ra một chiếc chai đựng xăng trong người (loại chai có dung tích 0,5L) đổ lên đầu và châm lửa đốt.
 
Khi phát hiện ông Tuân tự thiêu, công an và các lực lượng bảo vệ trụ sở đã nhanh chóng tiến hành giập tắt đám cháy và đưa ông Tuân đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia.
 
Tại đây, ông Tuân đã được các y, bác sỹ Viện bỏng Quốc gia tiến hành cấp cứu. Theo lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia, ông Tuân bị bỏng sâu 25% và bỏng toàn diện lên đến 77%. Hiện nay, ông Tuân đang trong tình trạng nguy kịch.
 
Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Hà Đông phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra xác minh và làm rõ việc tự thiêu này của ông Nguyễn Hữu Tuân.
 
Về nguyên nhân tự thiêu, ông Tùng cho hay, hiện Công an TP chưa thể xác định do chưa lấy được lời khai của ông Bùi Hữu Tuân.
 
Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đặt câu hỏi với Đại tá Nguyễn Thanh Tùng về biện pháp ngăn ngừa đối với công dân đến đây khiếu kiện, tránh không để xảy ra sự việc tương tự.
 
Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội đã thành lập một tổ công tác do một đồng chí lãnh đạo Công an quận Hà Đông và một đồng chí lãnh đạo công an phường và 03 công an thường xuyên túc trực và xử lý kịp thời những vụ việc xảy ra tại đây. Thành phố còn thuê một công ty bảo vệ cùng với lực lượng công an của quận Hà Đông tổ chức bảo vệ tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương.
 
Ông Tùng cũng cho biết, việc ông Tuân tự thiêu bên ngoài trụ sở là một điều đáng tiếc. Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc này.
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top