Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2019 | 19:56

Công bố các hoạt động kỷ niệm “990 năm Thanh Hóa”

Chiều nay (18/4), UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm “990 năm Thanh Hóa”.

Theo đó, Lễ kỷ niệm “990 năm Thanh Hóa” gồm có các hoạt động: Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa” với tư cách là một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” và Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029 – 2019).

1.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm"990 năm Thanh Hóa"

 

Cuộc thi ““Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa” được tổ chức từ tháng 9/2018 đến tháng 5/2019, với quy mô từ cấp tỉnh đến cơ sở. Giải thưởng của cuộc thi này được cơ cấu gồm giải tập thể và giải cá nhân. Đối tượng dự thi bao gồm: Người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh; người tỉnh ngoài; người nước ngoài đang sinh sống và công tác tại Thanh Hóa. Thời gian tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng được dự kiến diễn ra trong 2 ngày 3 và 4/5, tại Trung tâm Hội nghị 25B của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9/5, tại 2 địa điểm: Trường quay tổng hợp Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: Đại Lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa) và triển lãm ngoài trời từ điểm cầu vượt Đại lộ Lê Lợi đến Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ.

2.jpg
Phối cảnh sân khấu Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa.
 

Lễ kỷ niệm “990 năm Thanh Hóa” sẽ được tổ chức vào lúc 20h ngày 8/5, tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa. Lễ kỷ niệm này sẽ diễn ra bằng cảnh mở màn “Chuyện kể trống thần” và chương trình nghệ thuật sân khấu hóa với chủ đề “Tỏa sáng cùng non sông đất nước” gồm 3 chương: Địa linh nhân kiệt; Truyền thống anh hùng; Hội nhập phát triển.

Lễ kỷ niệm “990 năm Thanh Hóa” sẽ được khép lại bằng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp với thời lượng 15 phút.

3.jpg
Ông Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại cuộc họp báo.
 

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhấn mạnh: “Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm “990 năm Thanh Hóa” thì cần phải tập trung tăng cường tuyên truyền sâu rộng cho toàn dân hiểu được ý nghĩa của việc tổ chức sự kiện này. Mục đích của Lễ kỷ niệm “990 năm Thanh Hóa” là để kế thừa, phát huy những giá trị cao đẹp của lịch sử hình thành và phát triển của Thanh Hóa với tư cách là một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”.

4.jpg
Ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết thúc buổi họp báo.

 

Tại cuộc họp báo, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm “990 năm Thanh Hóa” trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm, không lãng phí. Hiện, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Tổ công tác vận động nguồn tài trợ cho các hoạt động kỷ niệm “990 năm Thanh Hóa”.

Được biết, đây là sự kiện lớn của tỉnh Thanh Hóa đã và đang được toàn thể nhân dân xứ Thanh quan tâm, mong đợi.

 

Văn Cương
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top