Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 30 tháng 7 năm 2018 | 16:22

Đà Nẵng: Hỗ trợ khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thuỷ điện ở Lào

TP. Đà Nẵng đã trao số tiền hơn 2,3 tỷ đồng (tương đương 100.000 USD) cho tỉnh Attapeu (Lào) để hỗ trợ khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện.

Ngày 30/7, Đoàn công tác của TP. Đà Nẵng do ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn, đã trao hơn 2,3 tỷ đồng (tương đương 100.000 USD) cho tỉnh Attapeu (Lào) để hỗ trợ khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi ở huyện Sanamxay.
 
Đoàn công tác TP. Đà Nẵng trao hỗ trợ cho tỉnh Attapeu (Lào) để khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện (ảnh do Đoàn công tác của TP. Đà Nẵng cung cấp)
Đoàn công tác TP. Đà Nẵng trao hỗ trợ cho tỉnh Attapeu (Lào) để khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện (ảnh do Đoàn công tác của TP. Đà Nẵng cung cấp)

 

Trong đó, trao cho chính quyền tỉnh Attapeu 2 tỷ đồng, trao cho huyện Sanamxay 200 triệu đồng, phần còn lại tặng quà trực tiếp cho các gia đình gặp tổn thất nặng và một đơn vị quân đội của Quân khu 5 thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam đang tham gia cứu trợ tại Attapeu.
 
Thay mặt lãnh đạo TP. Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí gửi lời chia sẻ trước những khó khăn, mất mát mà nhân dân tỉnh Attapeu (Lào) gặp phải trong sự cố vỡ đập thủy điện. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng với sự quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống của người dân.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Let Saynhaphon cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của TP. Đà Nẵng đối với tỉnh Attapeu trong thời gian qua, đặc biệt là tình cảm nồng hậu, sâu sắc mà TP. Đà Nẵng dành cho tỉnh Attapeu trong thời điểm khó khăn này. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm khắc phục hậu quả lũ lụt để sớm đưa người dân ổn định cuộc sống, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 
Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Việt kiều tỉnh Attapeu, cho biết: Hiện có 363 người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại tỉnh Attapeu. Trong sự cố vỡ đập thủy điện, may mắn không có người Việt nào tử vong, chỉ có 4 hộ gia đình người Việt sinh sống ở bản May rơi vào cảnh không nhà, không tài sản.
 
“Ngay sau sự cố vỡ đập thủy điện, Hội Việt kiều tỉnh Attapeu đã liên lạc hỏi thăm tình hình bà con người Việt; huy động bà con người Việt Nam ủng hộ tiền và các nhu yếu phẩm nhằm giúp các gia đình vùng bị ngập lũ với số tiền 125 triệu đồng và hỗ trợ chính quyền tỉnh Attapeu 53 triệu đồng”, ông Tuấn cho hay.
 
Được biết, từ năm 2002 đến nay, TP. Đà Nẵng  đã hỗ trợ tỉnh Attapeu nhiều dự án, tiêu biểu là dự án xây dựng trường tiểu học 2 tầng của tỉnh Attapeu trị giá 5 tỷ đồng; trung tâm tiếng Việt tại tỉnh Attapeu với tổng kinh phí khoảng 6 tỷ đồng.
 
Từ 2013-2017, TP. Đà Nẵng  đã hỗ trợ học bổng đại học và cao học cho học sinh của tỉnh Attapeu theo học tại Đại học Đà Nẵng. Hiện nay, có 2 công ty của Đà Nẵng đang đầu tư tại Attapeu với tổng số vốn gần 4 triệu USD.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top