Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 22 tháng 2 năm 2016 | 1:1

Đền Trần Thương đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Tối 21/02 (tức ngày 14 tháng Giêng), tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương và lễ phát lương Đức Thánh Trần.

Buổi lễ nhằm tri ân công đức to lớn của Đức Thánh Trần, đồng thời phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân và du khách thập phương.

Sân chính Đền, nơi làm lễ đón nhận Bằng và làm lễ tâm linh

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Hoàng Tuấn Anh, cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, các sở, ban, ngành, các người con quê hương công tác tại các vùng miền trên cả nước cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã về dự lễ.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Bằng di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương cho đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Nam.

Trần Thương là điểm giao của “Lục đầu khê” (6 con mương) nên rất thuận lợi về giao thông đường thủy. Với tầm nhìn chiến lược, Trần Hưng Đạo (1232-1300) đã chọn khu vực này để cất giữ lương thảo, khí giới phục vụ quân đội trong cuộc chiến chống giặc Nguyên - Mông lần thứ 2 (năm 1285). Cuộc chiến giành thắng lợi vẻ vang, Trần Hưng Đạo đã trở về khu vực kho lương chính (Trần Thương) để cắm sinh phần, miễn tô thuế cho dân. Khi ông mất, người dân địa phương đã dựng đền thờ trên vị trí kho lương chính và tôn ông làm Đức Thánh Trần.

Đền Trần Thương thuộc thôn Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đền là di tích tiêu biểu của tỉnh Hà Nam và cả nước, hội tụ nhiều giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật, tâm linh.

Đền thờ vị anh hùng dân tộc Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng gia quyến và các bộ tướng có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thế kỷ XIII.

Với kiến trúc độc đáo và cảnh quan tự nhiên của đền Trần Thương như nhập đời vào đạo, nhập con người với vũ trụ trong một không gian văn hóa linh thiêng. Giá trị đền Trần Thương còn được thể hiện ở phần trang trí kiến trúc với các đề tài, họa tiết được chạm khắc công phu như: lưỡng long chầu nguyệt, rồng bay, phượng múa, sóng nước, mây trời… tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa sống động, vừa cổ kính trang nghiêm hàm chứa triết lý dân gian.

Chính những giá trị về lịch sử, văn hóa đặc sắc đó, năm 2015, Đền Trần Thương đã được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Lễ phát lương năm nay được tổ chức như mọi năm vào giờ Tý ngày 14 tháng Giêng,. Nghi thức buổi lễ gồm ba phần: Lễ rước lương thảo từ kho lương vào trong đền làm lễ, tiếp theo là lễ châm đuốc và dâng hương của các đại biểu và cuối cùng là phần rước lương thảo vào hậu cung làm mật lễ.

Ông Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tóm tắt sơ lược lịch sử đền Trần Thương

Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Lễ hội được tổ chức long trọng ngay tại đền chính là nơi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chọn làm kho lương, cung cấp lương thảo cho quân đội trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên-Mông thế kỷ thứ XIII.

Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương đảng, Bi thư Tỉnh ủy đọc Văn Trình

Việc tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương và Lễ phát lương Đức Thánh Trần đầu năm tại Đền Trần Thương góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa, đồng thời tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của ông cha ta, đặc biệt là thời Trần để động viên nhân dân phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, bước vào năm mới mọi người hăng say lao động, học tập, công tác.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại ở buổi lễ:

Đoàn đi rước lương để mang về làm lễ tại Đền

Chuyển lương vào trong Đền làm lễ

Ban tổ chức phát lương cho người dân.

Trung Hiếu

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top