Ngày 19/12, tại Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế đã họp báo công bố Festival Huế lần thứ 10, sẽ diễn ra tại Huế từ 27/4 – 2/5/2018, với nhiều nét mới lạ, đặc sắc, hấp dẫn, đang chờ đón du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm, khám phá.
Theo đó, Festil Huế lần thứ 10 có chủ đề: “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - 1 điểm đến 5 di sản”. Đây chính là dịp để địa phương giới thiệu với công chúng, bạn bè trong nước và quốc tế về tinh hoa văn hóa, nghệ thuật truyền thống và cung đình Huế. Đặc biệt, cũng nhân dịp này, du khách xa gần có thể tìm hiểu, thăm thú và trải nghiệm những giá trị độc đáo của kinh thành Huế xưa và nay, đã được UNESCO công nhận như: Quần thể di tích cố đô Huế (1993), Nhã nhạc Cung đình Huế (2003), Mộc bản triều Nguyễn (2009), Châu bản triều Nguyễn (2014), Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế (2016).
Gần đây nhất, Huế còn cùng với 9 tỉnh, thành phố miền Trung đồng chủ sở hữu 1 di sản văn hóa phi vật thể vừa được UNESCO công nhận tháng 12/2017, đó là nghệ thuật Bài Chòi.
Ngoài ra, Festival Huế 2018 còn gắn kết với nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa có ý nghĩa với Thừa Thiên Huế và đất nước như: Kỷ niệm 230 năm người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế tại núi Bân (1788 -2018); 50 năm tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân (1968 – 2018); 25 năm quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới (1993 -2018); 15 năm Âm nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là kiệt tác Di sản văn hóa Phi vật thể và Truyền khẩu của nhân loại (2003 -2018).
Được biết, Festival Huế sẽ có mặt trên 20 đoàn nghệ thuật quốc tế, với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, đến từ các quốc gia như: Hàn Quốc, Isarel, Mông Cổ, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Philippines, Anh, Đan Mạch… hứa hẹn các bạn sẽ mang đến những chương trình biểu diễn hấp dẫn, đa sắc màu văn hóa.
Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2018, ông Nguyễn Dung phát biểu khai mạc buổi họp báo.
Các đoàn khách trong nước có các nhóm nghệ sỹ phong cách đến từ: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, hòa cùng lực lượng văn nghệ sỹ Thừa Thiên Huế để phô diễn nét độc đáo, tinh tế, đa dạng về nghệ thuật truyền thống và đương đại của Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển.
Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban tổ chức Fetival Huế 2018, ông Nguyễn Dung, cho biết: “Mặc dù Festival Huế diễn ra đúng dịp nghỉ lễ 30/4/2018, song chúng tôi cam kết không có tình trạng tăng giá, hay “chặt chém”. Việc lưu trú của khách những kỳ qua đúng là có lúc khách đông, phòng nghỉ hạn hẹp, nhưng 2 kỳ gần đây Sở Văn hóa – Thể thao – Du Lịch luôn có điện thoại “đường dây nóng” để phục vụ quý khách, kể cả giá cả, ăn uống… nhằm hạn chế thấp nhất khó khăn cho du khách. Lời khuyên của chúng tôi cho quý khách là, nên đặt phòng sớm để có lợi cho cả 2 bên. Dự kiến trong vòng 2 -3 năm tới lượng khách sẽ còn tăng cao nữa”.
Ngoài ra, ông Dung còn cho biết thêm, thời gian tới, Huế sẽ có những khách sạn nhỏ vài chục phòng, sát bờ sông Hương và những khách sạn lớn hơn, dọc bờ biển, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.
Dương An Như
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.