Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2018 | 9:55

Giao lưu cây cảnh nghệ thuật Đức Bác 2018

Tuần lễ Câu Lạc bộ Cây cảnh thế xã Đức Bác, Sông Lô (Vĩnh Phúc) vừa khai mạc đã bắt đầu sôi động, ngay ngày đầu tiên, nhiều cây thế có giá hàng trăm triệu đồng đã được khách mua.

img_1435-1-1.JPG

Phó Trưởng ban CLB Cây cảnh, ông Nguyễn Thanh Bình (bên trái), đang giới thiệu về cây ổi gần 500 triệu đồng.

 

Được biết, đây là lần thứ 4 Đức Bác tổ chức CLB Cây cảnh nghệ thuật, và ấn định khai mạc thường niên vào ngày 12/01 (AL) hàng năm. Trước đó, ngày 9, 10/01 đã có trên 30 CLB, nhà vườn của các địa phương bạn khu vực phía Bắc như: Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ,… đưa cây cảnh đến góp mặt, ngay sau lễ khai mạc, chủ nhà đã bán được trên 300 triệu đồng từ cây cảnh thế do khách đặt mua.

Đó là, cây sanh 90 triệu đồng của ông Nguyễn Xuân Tình, thôn Triệu Đề bán cho khách ở huyện Yên Lạc; cây sanh của ông Bùi Quang Sự gần 100 triệu đồng đã được khách xã Triệu Đề (Lập Thạch) mua.

 

99jpg.JPG

Ngoài ra, cuối buổi chiều, các thành viên CLB Đức Bác như: Ông Vương cũng bán cho khách Vĩnh Yên cây sanh 20 triệu đồng và 1 cây nhỏ hơn về Hưng Yên; anh Sâm bán một số cây mẫu đơn đi Ba Vì, Hưng Yên; cây san hô của một thành viên khác trong CLB cũng được bán cho Thường Tín (Hà Nội), với giá 10 triệu đồng… tổng cộng khoảng 110 triệu đồng. Một số khách cẩn thận hơn, họ còn theo chân các thành viên CLB Đức Bác về tận nhà vườn, và giao dịch ngay tại đây.

 

cay-trac.JPG
Cây trắc thế cổ thụ của ông Hùng (T.P Vĩnh Yên), có giá gần 2 tỷ đồng.

Đặc biệt, cây trắc thế cổ thụ của ông Hùng (T.P Vĩnh Yên), có giá gần 2 tỷ đồng, đang được nhiều khách hàng yêu thích nhưng giá cao nên khách còn phải cân nhắc. Ngoài cây trắc, còn có nhiều cây sanh cũng lên đến tiền tỷ, ví như, cây sanh của anh Áng, xã Triệu Đề (Lập Thạch), hay cây duối của anh Việt ở Vĩnh Yên, cây ổi của bác Lân (Yên Lạc) cũng có giá vài trăm triệu đồng. Hoặc, ngạc nhiên hơn, tại CLB còn có nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc như cây duối, cũng được khách hỏi mua, song, chủ nhân cứ lắc đầu quầy quậy không bán. Hay, cây thế của ông Nguyễn Mạnh Hùng xã Xuân Hòa (Lập Thạch), hình con kỳ lân, lá giống cây núc nác, có hoa màu vàng mọc ở thân, nhưng cây gì thì không ai biết có giá 20 triệu đồng.

 

cay-xanh.JPG
Cây xanh có giá 90 triệu đồng.

 

Trao đổi với phóng viên, Phó Trưởng ban chỉ đạo Câu Lạc bộ Cây cảnh nghệ thuật Đức Bác, ông Nguyễn Thanh Bình, cho biết: “Năm nay, có 700 cây cảnh thế nghệ thuật lớn, nhỏ tham gia CLB, song, so với các năm trước có nhiều tiến bộ cả về chất lượng cũng như số lượng, số đơn vị tham gia cũng đông hơn. Theo đó, CLB có 20 thành viên, được cắt cử chăm sóc, bảo quản cây thế của khách đem đến tham gia lễ hội cẩn thận, chu đáo 24/24h. Tuy nhiên, do mới thành lập và là một CLB quy mô nhỏ nên còn nhiều khiếm khuyết, dự kiến, sau lần tổ chức này, chúng tôi sẽ bàn bạc, nghiên cứu để hoàn thiện hơn trong những năm tiếp theo”.

Tuần lễ Câu Lạc bộ Cây cảnh thế diễn ra từ ngày 27/2 -5/3/2018 (12 -18/1 Mậu Tuất).

 

 

 

     

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top