Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 19 tháng 8 năm 2018 | 16:3

Giao lưu hữu nghị nhân dân Quảng Nam – Nhật Bản

Đây là diễn đàn hữu nghị nhân dân, tạo cơ hội để các cá nhân, tổ chức xã hội đến từ Nhật Bản và Quảng Nam gặp mặt, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm.

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2018), trong khuôn khổ sự kiện “Những Ngày Văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam”, ngày 19/8, tại TP. Hội An, đã có buổi Tọa đàm “Giao lưu hữu nghị nhân dân Quảng Nam – Nhật Bản”.
Quang cảnh buổi tọa đàm
Quang cảnh buổi tọa đàm.
 
                  
Đây là diễn đàn hữu nghị nhân dân, tạo cơ hội để các cá nhân, tổ chức xã hội đến từ Nhật Bản và Quảng Nam gặp mặt, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm. Mặt khác, qua thực tiễn nhiều năm gắn bó với mãnh đất và người Quảng Nam, các đối tác Nhật Bản sẽ đề xuất những ý tưởng, nội dung hợp tác mới nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân giữa Quảng Nam và các địa phương của Nhật Bản ngày càng sâu sắc, bền chặt.
 
 “Sau buổi Tọa đàm hôm nay, quan hệ giao lưu nhân dân Quảng Nam – Nhật Bản sẽ có bước phát triển mới, cả về bề rộng và chiều sâu, với nhiều chương trình, dự án mới được triển khai, mang lại cuộc sống ổn định, phồn vinh cho người dân vùng dự án”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân tin tưởng.
 
Tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản vốn có từ nhiều thế kỷ nay. Từ sự xuất hiện của các thuyền buôn cùng các thương nhân Nhật Bản vào thế kỉ XVII góp phần làm sống động thương cảng Hội An một thời, đến câu chuyện tình giữa công chúa triều Nguyễn với một thương gia đến từ đất nước Phù tang là những minh chứng sinh động về mối quan hệ hữu nghị Việt – Nhật.
 
Ngày nay, với “đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh của châu Á”, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, là cơ sở để giao lưu hữu nghị nhân dân Việt – Nhật ngày càng mở rộng, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật.
 
Đối với Quảng Nam, thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị - cơ quan đầu mối thực hiện chức năng đối ngoại nhân dân, “cầu nối hữu nghị” giữa nhân dân Quảng Nam với các dân tộc trên thế giới, trong đó có nhân dân các địa phương của Nhật Bản, kết nối với các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản thực hiện các chương trình nhân đạo từ thiện, các dự án tạo sinh kế, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.
 
Ông Konaka Tetsuo, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cho biết, trong nhiều năm qua, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tài trợ nhiều chương trình dự án ở Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng qua các đối tác thực hiện dự án là Ban Hợp tác quốc tế thành phố Minamiboso và tổ chức FIDR.
 
Nhà máy xử lý nước thải khu vực Chùa Cầu, Hội An – chương trình Hợp tác của JICA với Quảng Nam
Nhà máy xử lý nước thải khu vực Chùa Cầu, Hội An – chương trình Hợp tác của JICA với Quảng Nam

 

Tại tọa đàm, ông Fumio Kato, chuyên gia Trạm dừng nghỉ đường bộ ở thành phố Minamiboso, Trưởng dự án JICA đã có thời gian đến hoạt động ở Quảng Nam 12 năm nay thông qua việc triển khai thực hiện các chương trình dự án tại Quảng Nam chia sẻ kinh nghiệm của một chuyên gia Nhật Bản về triển khai các dự án ở Quảng Nam, về phát triển du lịch và hàng thủ công mỹ nghệ tại Quảng Nam và những khuyến nghị của ông dành cho Quảng Nam trong thời gian tới.
 
Được biết, Nhà văn Hiramatsu Tomoko, Phó Chủ tịch Hội đồng hòa bình và hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Saitama (Nhật Bản) đã viết tập sách về bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam với tiêu đề “Người phụ nữ làm thay đổi thế giới”. Toàn bộ số tiền bán sách được nhà văn Hiramatsu Tomoko sử dụng để tặng cho Quảng Nam xây dựng nhà ở cho các nạn nhân chất độc da cam. Từ năm 2012 đến nay, bà đã hỗ trợ xây dựng tổng cộng là 27 ngôi nhà. Từ ngày 07-10/8 vừa qua, bà đã đến thăm và tài trợ xây thêm 03 ngôi nhà cho nạn nhân chất độc dacam ở Quảng Nam.
 
Ông Hồ Sơn Ca, Giám đốc HTX NN sạch Mỹ Hưng (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình), chia sẻ: Hợp tác xã đã trải qua nhiều thăng trầm trong hoạt động. Được sự hỗ trợ của dự án JICA, đến nay, HTX đã từng bước hoạt động hiệu quả, thị trường rau sạch được mở rộng đến thành phố Đà Nẵng, thu nhập của bà con nông dân được cải thiện.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top