Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 15 tháng 5 năm 2018 | 21:22

Hà Nam tiếp tục đầu tư cho công tác bồi dưỡng nhân tài

Chiều 15/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi phổ thông năm học 2017-2018.

 
Các đại biểu dự lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi tiêu biểu.
 
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Bùi Quang Cẩm biểu dương sự cố gắng và nỗ lực cao của các giáo viên và học sinh trong thời gian qua. Kết quả kỳ thi hộc sinh giỏi phổ thông năm học 2017-2018 đã thể hiện sự nỗ lực phấn đấu kiên trì của đội ngũ giáo viên, không ngừng sáng tạo đổi mới phương pháp giảng dạy để truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách hiệu quả nhất, đồng thời cũng thể hiện sự cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện của các cháu học sinh.

 Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 
Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam mong muốn ngành giáo dục tiếp tục cố gắng, phấn đấu, đạt thành tích cao hơn nữa trong các năm học tới; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu nhằm tạo nguồn cho các năm sau, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nhân tài cho tương lai đất nước.
 
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam Đinh Thị Lụa trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn HSG Quốc gia năm 2018.
 
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam, năm học 2017 - 2018, công tác chỉ đạo và tổ chức thi học sinh giỏi các cấp có nhiều đổi mới theo hướng gọn nhẹ, có tính liên thông, chú trọng hơn đến khả năng sáng tạo; gắn nội dung thi với những vấn đề thiết thực trong đời sống, đáp ứng được yêu cầu phát hiện và tuyển chọn chính xác những học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng.
 
Trong năm học này, đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 10, 11, 12 có hơn 1.900 học sinh dự thi, trong đó có trên 1.000 học sinh đạt giải; kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở cấp tỉnh có 480 học sinh dự thi, trong đó 279 học sinh đạt giải; kỳ thi chọn học sinh giỏi thể dục thể thao cấp tỉnh có 44 nội dung thi đấu, trong đó học sinh đạt giải cá nhân và đồng đội gồm: 44 giải nhất, 44 giải nhì, 77 giải ba; cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh có 77 dự án tham dự và có 47 dự án đạt giải.

 Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 22 học sinh đạt các giải chính thức trong Kỳ thi chọn HSG Quốc gia năm 2018.

 
Kết quả thi chọn học sinh giỏi Quốc gia trung học phổ thông có 47/74 thí sinh đạt giải, tăng 5 giải Nhì so với năm 2017 gồm: 8 giải nhì, 14 giải ba, 25 giải khuyến khích. Các em học sinh đạt giải cao và được tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2018 là Phạm Quỳnh Anh (môn Toán); Lê Việt Hoàng và Lê Quang Huy (môn vật lý).
 
Tại buổi lễ, 22 học sinh giỏi đạt giải nhì, giải ba cấp Quốc gia được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 13 giáo viên và 22 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho các em đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi năm học 2017 - 2018./.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top