Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 18 tháng 4 năm 2018 | 21:35

Hải Dương: Chính quyền xã “ép” tiểu thương vào chợ mới?

Hàng trăm tiểu thương đang kinh doanh ổn định tại chợ Giống cũ ở xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (Hải Dương) còn thời hạn thuê kiốt đến năm 2020 thì chính quyền bất ngờ xây chợ mới, “ép dân” ra đó và thu phí “trên trời”?

 UBND xã Cổ Dũng yêu cầu tiểu thương chuyển sang chợ mới khi chưa hết hạn hợp đồng.
 

Theo phản ánh của các tiểu thương, cuối năm 2017, chính quyền xã Cổ Dũng  triển khai dự án xây dựng khu chợ Giống mới. Việc triển khai xây dựng này người dân không được trực tiếp bàn bạc, tham gia đóng góp ý kiến.

“Chúng tôi kinh doanh ổn định tại chợ cũ hàng chục năm nay với mức phí từ 2-4 triệu đồng/năm. Chuyển sang chợ mới, chưa biết hiệu quả kinh doanh thế nào, chỉ thấy phí tăng lên gấp 2-3 lần. Dù đã nhiều lần thắc mắc, yêu cầu được giải trình về dự án, nhưng chúng tôi vẫn không nhận được một lời nào từ chính quyền xã và huyện” - một tiểu thương lên tiếng.

Bà N.T.O (một tiểu thương tại chợ Giống ) bức xúc cho biết: “Diện tích kiốt tại chợ mới nhỏ, không phù hợp nhu cầu kinh doanh buôn bán. Trong khi đó, thời hạn hợp đồng thuê kiốt ở chợ cũ của chúng tôi vẫn còn hiệu lực đến 31/12/2020, nhưng UBND xã lại yêu cầu chúng tôi phải chuyển sang chợ mới. Chúng tôi không đồng ý với điều này”.

 

 Mặc dù chợ mới chưa hoàn thiện nhưng đang bị các tiểu thương phản đối khi biết tin họ phải di dời vào đây.
 

Ông V.Đ.Q (một tiểu thương tại chợ Giống) hoang mang cho biết: “Không hiểu sao các tiểu thương phản đối việc chính quyền xã yêu cầu di dời sang chợ mới đều bị kẻ xấu hắt phân vào nhà và nhắn tin đe dọa”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Danh Mậu, Chủ tịch UBND xã Cổ Dũng cho biết, việc  tiểu thương không đồng thuận di dời sang chợ mới là do thời hạn hợp đồng thuê kiốt tại chợ cũ vẫn còn thời hạn đến năm 2020. Chúng tôi đang tính việc thanh lý hợp đồng trước thời hạn và phương án hỗ trợ tiểu thương 1 phần kinh phí thuê kiốt tại chợ mới.

Ông Mậu cho biết thêm, khu chợ Giống cũ được xây dựng từ năm 2005, không có hệ thống đảm bảo phòng cháy chữa cháy, không có bãi để xe, điện nước vệ sinh không đảm bảo, sau nhiều năm hoạt động cũng đã xuống cấp, chật chội. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, có nhiều ý kiến đề nghị địa phương bố trí xây dựng chợ mới để đáp ứng nhu cầu của người dân.

 

 Hàng trăm tiểu thương bức xúc vì "bất ngờ" bị UBND xã Cổ Dũng yêu cầu chuyển sang chợ mới?.
 

Đầu năm 2017, UBND xã đã xin ý kiến của các chi bộ, tổ chức xin ý kiến người dân về chủ trương quy hoạch chợ mới ra khu Đồng Hóp với diện tích 13.800m2, được sự đồng thuận nhất trí và phê duyệt của huyện nên mới kêu gọi nhà đầu tư chứ không phải tự ý cho xây dựng.

PV đề nghị được tiếp cận các giấy tờ liên quan đến quyết định phê duyệt dự án của UBND huyện Kim Thành, ông Mậu lấy lý do phòng chuyên môn đang giữ, hiện không có mặt tại cơ quan.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

 

 

 

Mạnh Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top