UBND quận Lê Chân vừa ra quyết định yêu cầu chủ bãi đỗ xe trái phép trên địa bàn phường Vĩnh Niệm tự tháo dỡ, nếu không sẽ áp dụng cưỡng chế.
Theo đó, Quyết định số 3155, ngày 26/11/2018, về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nêu rõ: “Buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm gồm: Hàng rào tôn mạ màu, tường bao, cột bê tông cốt thép làm trụ cổng, nhà khung thép, xà gồ thép mái tôn mạ màu, tôn mạ màu quây xung quanh”.
Cũng tại Quyết định này, UBND quận Lê Chân cho biết, thời hạn khắc phục hậu quả là 15 ngày kể từ ngày ra Quyết định. Đồng thời, yêu cầu ông Mã Minh Hợp (SN 1983, trú tổ 22 phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) là chủ công trình sai phạm phải nghiêm chỉnh chấp hành, nếu quá thời hạn đã nêu, bãi đỗ xe trái phép này sẽ bị cưỡng chế và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, Báo Kinh tế nông thôn đã phản ánh việc một bãi đỗ xe trái phép “mọc” lên trên địa bàn phường Vĩnh Niệm với tổng diện tích lấn chiếm là 903,5m2, trong đó phần diện tích đất công là 390,23m2, phần diện tích đất nông nghiệp là 513,27m2. Ngay khi phát hiện sai phạm, UBND phường Vĩnh Niệm đã 4 lần trực tiếp xuống hiện trường lập biên bản. Đồng thời, báo cáo UBND quận Lê Chân chỉ đạo để ra quyết định xử phạt hành chính.
Tuy nhiên, tại buổi làm việc với PV Báo Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Trọng Đại – Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Lê Chân lại cho biết: “Theo Nghị định 102 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai chỉ ra được quyết định áp dụng về biện pháp khắc phục hậu quả vì đã quá thời hạn xử lý vi phạm hành chính”.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.