Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 4 năm 2018 | 15:20

Kết nối tiêu thụ dưa hấu và một số nông sản có thế mạnh tại Quảng Ngãi

Hội nghị “Kết nối tiêu thụ dưa hấu và một số nông sản có thế mạnh tại Quảng Ngãi” là diễn đàn để các doanh nghiệp, người sản xuất trao đổi khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, tiêu thụ dưa hấu và một số nông sản ở miền Trung.

Sáng ngày 17/4, tại Quảng Ngãi, Bộ Công thương phối hợp UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị “Kết nối tiêu thụ dưa hấu và một số nông sản có thế mạnh tại Quảng Ngãi”.
Các Sở Công thương các tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu và một số nông sản khác.
Sở công thương các tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu và một số nông sản khác.

 

Năm 2017, sản lượng dưa hấu cả nước đạt khoảng 1,5 triệu tấn, được trồng tập trung tại khu vực phía Bắc (Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc, Phú Thọ), Nam Trung Bộ (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) và vùng ĐBSCL.
 
Người nông dân Quảng Ngãi hầu như chưa gắn kết được với các hệ thống phân phối bán lẻ tiêu thụ sản phẩm trực tiếp, mà chủ yếu thông qua thương lái; chưa hình thành được chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ bền vững; phong trào xây dựng cánh đồng mẫu lớn và liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm giữa nông dân với các doanh nghiệp còn rất hạn chế.
 
Mùa dưa hấu tại Trung Quốc cũng kéo dài từ cuối tháng 4 đến tháng 8, 9 hằng năm, lệch không nhiều so với mùa vụ thu hoạch dưa hấu của Việt Nam. Vì vậy, khi dưa hấu Trung Quốc thu hoạch thì ở Việt Nam cũng vào mùa thu hoạch, nên hạn chế nhập khẩu dưa từ Quảng Ngãi. Vì vậy, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi lưu ý rằng nếu trồng dưa hấu để xuất sang Trung Quốc thì nên trồng sao cho thu hoạch từ tháng 2 đến tháng 4, lúc đó nhu cầu dưa hấu của thị trường phía bạn rất lớn.
 
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong năm 2017, các doanh nghiệp phía Trung Quốc đã ký kết với 3 hợp đồng nguyên tắc với các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, qua đó, diện tích trồng dưa hấu tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, đến nay sản phẩm dưa hấu vẫn chưa có đối tắc hợp đồng thu mua.
 
Dưa hấu chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường trong nước chiếm khoảng 80%, xuất khẩu khoảng 20%, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 85%-90% tổng sản lượng dành cho xuất khẩu, chủ yếu xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn). Năm 2017, xuất khẩu dưa hấu của Việt Nam đạt 95,4% triệu USD, chiếm 3,4% tổng kim ngạch xuất khẩu trái cây. 
 
Trước đó, ngày 16/4, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã tổ chức chuyến thực tế tại huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh của tỉnh Quảng Ngãi cho đại diện 7 sở công thương cùng hàng chục thương nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu dưa hấu trong và ngoài nước.
 
Chuyến thực tế tại huyện Bình Sơn của đại diện các Sở Công Thương cùng hàng chục thương nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu dưa hấu trong và ngoài nước.
Chuyến thực tế tại huyện Bình Sơn của đại diện các sở công thương cùng hàng chục thương nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu dưa hấu trong và ngoài nước.

 

Chia sẻ với đoàn công tác, bà Huỳnh Thị Nguyệt ở thôn An Quang, xã Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn, than vãn: “Thời điểm này giá dưa đã tụt xuống còn 5,5 nghìn đồng/kg, trong khi giá đầu tháng ở mức gần gấp đôi. Trung bình 1 sào (500m2) sẽ cho thu hoạch khoảng 1,5 tấn dưa và hầu như năm nào dưa cũng đạt năng suất cao. Tuy nhiên, từ năm này qua năm nọ, dưa đến kỳ thu hoạch thì thương lái mới tìm tới xem hàng và ngã giá. Chính điều này khiến chúng tôi rất bị động vì nếu lỡ thương lái quay lưng thì chúng tôi chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Để rồi cậy nhờ khắp nơi giải cứu dưa như nhiều năm trước”.
 
Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết: Qua khảo sát trồng và tiêu thụ dưa hấu tại Quảng Ngãi vẫn còn khó khăn, do quy mô sản xuất nông nghiệp nhỏ, chủ yếu theo hộ nông dân nhỏ lẻ, phân tán nên hoạt động nông sản thường diễn ra tự phát và theo phong trào. Đôi khi xuất phát từ tín hiệu thu mua của các thương lái nước ngoài do dự thiếu hụt đột biến nguồn cung tạm thời của thị trường, dẫn đến việc các hộ nông dân mở rộng quy mô sản xuất tràn lan, khiến nguồn cung nội địa vượt nhu cầu thị trường, tạo áp lực cho vấn đề tiêu thụ dưa hấu.
 
“Từ ngày 01/4/2018, phía Trung Quốc yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm hoa quả xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Tại Hội nghị, đại diện Bộ Công thương đề nghị các doanh nghiệp, HTX sản xuất kinh doanh nông sản trong quá trình sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng quy trình sản xuất nông sản an toàn, đảm bảo đủ yêu cầu về sản phẩm của phía bạn” - ông Trần Duy Đông lưu ý.
Các tổ chức sản xuất chế biến dưa hấu và một số nông sản khác ký kết với các nhà phân phối phía Trung Quốc.
Các tổ chức sản xuất chế biến dưa hấu và một số nông sản khác ký kết với các nhà phân phối phía Trung Quốc.

 

Cũng tại Hội nghị, đã diễn ra ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Công thương các tỉnh hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu và một số nông sản khác; các tổ chức sản xuất chế biến dưa hấu và một số nông sản khác ký kết với các nhà phân phối.
                                                                
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top