Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 4 tháng 2 năm 2018 | 17:44

Mỹ-Nhật cảnh giác động thái mới của Triều Tiên

Chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc của Phó Tổng thống Mỹ Pence diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên chuẩn bị tham dự Thế vận hội mùa Đông tại Hàn Quốc.

Từ ngày 6-10/2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tiến hành chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong bối cảnh Triều Tiên đang có động thái ôn hòa với Hàn Quốc thông qua việc tham gia vào Thế vận hội mùa Đông PyeongChang, chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản của Phó Tổng thống Mỹ được coi là tăng cường cam kết Nhật-Hàn-Mỹ trong lộ trình gây áp lực đối với Triều Tiên hướng tới xóa bỏ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

 

my va nhat canh giac dong thai moi cua trieu tien hinh 1
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm Nhật Bản và Hàn Quốc, tăng cường cam kết gây áp lực đối với Triều Tiên. Ảnh: Indian Express

 

Mỹ hoan nghênh đối thoại Hàn Quốc-Triều Tiên thông qua việc tham gia Thế vận hội Olympic PyeongChang, nhưng cảnh báo Triều Tiên không được làm ảnh hưởng tới quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc cải thiện quan hệ hai nước không có thể làm gián đoạn việc xúc tiến giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Tham gia vào Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic PyeongChang, ngoài Phó Tổng thống Mỹ Pence còn có Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Dư luận cho rằng việc cử sĩ quan cao cấp tham dự Thế vận hội cũng thể hiện mục đích của Mỹ là sẽ tăng cường quân sự của Mỹ trong các vấn đề liên quan tới hạt nhân của Triều Tiên.

Liên quan tới nội dung chuyến thăm Nhật Bản của Phó Tổng thống Mỹ Pence, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực có xu hướng trở nên phức tạp đặc biệt là vấn đề Triều Tiên, chuyến thăm Nhật Bản của Phó Tổng thống Mỹ Pence là cơ hội tuyệt vời để khẳng định mối quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, đồng thời sẽ tiến hành trao đổi ý kiến giữa hai nước về vấn đề khu vực và quốc tế nhằm đưa ra những sách thống nhất.

Chính phủ Nhật Bản nhiệt liệt chào đón chuyến thăm này. Thủ tướng Abe và Phu nhân có dự định sẽ mở tiệc chiêu đãi Phó Tổng thống Mike Pence và Phu nhân.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết thêm, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng sẽ hội đàm với Phó Tổng thống Pence. Chủ đề cuộc hội đàm sẽ tập trung vào tình hình bán đảo Triều Tiên, biện pháp tăng cường hợp tác giữa Nhật-Mỹ và Nhật-Mỹ-Hàn, việc tổ chức Đối thoại kinh tế Nhật-Mỹ theo đề xuất của Phó Thủ tướng Kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso.

Trước đó, trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Donald Trump vào đêm ngày 2/2, hai bên cũng thống nhất cần phải để mắt tới động thái mới của Triều Tiên khi nước này có ý định cải thiện quan hệ với Hàn Quốc và sự cần thiết của sự hợp tác 3 bên Nhật-Mỹ-Hàn trong việc gây áp lực ở mức cao nhất khiến Triều Tiên xóa bỏ chương trình phát triển hạt nhân./. 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top