Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2017 | 12:38

Người dân Lào Cai được giảm giá vé cáp treo Fansipan Legend

KTN - Từ ngày 6/6 đến hết 31/12/2017, người dân Lào Cai sẽ được hưởng mức giá ưu đãi khi mua vé tham quan Khu du lịch Sun World Fansipan Legend: 400.000 đồng/ người lớn và 250.000 đồng/trẻ em cao từ 1m-1m3. Trẻ em cao dưới 1m được miễn phí hoàn toàn.

Cáp treo fansipan

Chương trình ưu đãi được áp dụng cho người dân đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh Lào Cai. Để được nhận chương trình giảm giá ưu đãi, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ tùy thân như Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (có địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú tại Lào Cai). Trẻ em chỉ cần có bản photo hộ khẩu hoặc giấy khai sinh, với đăng ký nơi sinh tại tỉnh Lào Cai.

Với chương trình ưu đãi đặc biệt này, Ban quản lý khu du lịch Sun World Fansipan Legend mong muốn người dân Lào Cai có thêm cơ hội được tiếp cận và trải nghiệm những điều kì thú tại khu du lịch đẳng cấp, khác biệt ngay tại quê hương mình.

Đi vào hoạt động từ đầu năm 2016 đến nay, quần thể Khu du lịch Sun World Fansipan Legend do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư đang trở thành điểm đến hàng đầu cho du khách ở phía Bắc, đồng thời mang lại một sản phẩm du lịch mới hấp dẫn thu hút khách đến với Sapa (Lào Cai).  Thống kê sơ bộ sau quý I/2017 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho thấy, tổng lượng khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh đạt trên 1,1 triệu lượt, tăng 108,8% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu du lịch đạt 3.225 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 150% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, Sa Pa vẫn là một địa chỉ thu hút khách hàng đầu ở Lào Cai.

Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các hạng mục văn hóa, tâm linh, vui chơi giải trí…để gia tăng trải nghiệm cho du khách, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend còn luôn chú trọng đầu tư cho hoạt động bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc của địa phương, bảo vệ gìn giữ môi trường.

Cụ thể, Ban quản lý khu du lịch đã triển khai các chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ do chính các nghệ sĩ bản địa thể hiện. Các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương cũng được tổ chức trên quy mô lớn, gây tiếng vang, được chính các nghệ nhân dân gian và người dân địa phương hưởng ứng, như Lễ hội khèn hoa – Không gian văn hóa Tây Bắc, Lễ hội hoa đỗ quyên…Hệ thống nhà hàng Hải Cảng, chuỗi dịch vụ tại ga đi, ga đến cũng góp phần gia tăng thêm các trải nghiệm cho du khách khi đến Sun World Fansipan Legend.

PV

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top