Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2018 | 13:26

NH01-152: Giống nho mới trên vùng đất nắng

Gần đây, tình trạng giống nho bị thoái hoá nên cây nho ở Ninh Thuận ngày càng không chống chịu được với điều kiện khắc nghiệt của môi trường, năng suất và phẩm chất giảm dần, dịch hại phát triển mạnh.

nho_nthuan.jpg
Giống nho mới có nhiều ưu điểm vượt trội.

 

Chính vì thế, đầu năm 2015, Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ (Viện nghiên cứu cây bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố) đã đưa giống nho ăn tươi NH01-152 chuyển giao cho người dân trồng trên 10ha. Kết quả, 10ha được người dân trồng ở 10 vùng đất khác nhau đều cho năng suất và chất lượng tương đương với giống nho đỏ Cardinall.

Giống nho ăn tươi NH01-152 có đặc điểm: chùm to, quả to, quả hình ô van, có màu đỏ tươi sáng màu ở phần cuối quả, vỏ dày, thịt chắc, giòn, độ ngọt vừa phải (Brix: 16-18%), có mùi hương nhẹ đặc trưng.

Theo ThS. Phạm Văn Phước, Giám đốc Trung tâm tư vấn và Phát triển công nghệ, giai đoạn ra hoa đậu quả, thời tiết nắng nóng gắt,  NH01-152 vẫn đậu  quả; giống nho  mới thích hợp với nhiều chân đất, đặc biệt là đất phù sa ven sông và đất gò đồi; năng suất khá cao do chùm quả to.

Năm 2015, ông Phùng Văn Khê (thôn Công Thành - Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm) trồng 2,5 sào (1 sào Trung Bộ = 500m2) nho mới và đang trồng thêm 2,7 sào thâm canh theo quy trình VietGAP. Ông cho biết: “Thời gian từ khi ra hoa đến khi trái chín khoảng 125 ngày, dài hơn nho xanh. Khi chùm xuất hiện 1-2 quả chín bói, bắt đầu bao chùm quả bằng túi chuyên dụng nên rất an toàn đối với người tiêu dùng”.

Cùng thôn, ông Trần Văn Cát cũng trồng 3 sào nho (cuối năm 2014) theo quy trình VietGAP, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa kết hợp bao chùm quả nên tiết kiệm được khá nhiều công lao động và không sợ rủi ro do yếu tố thời tiết khi thu hoạch.

Theo các hộ trồng nho  NH01-152, năm 2016, người tiêu dùng chưa biết đến giống nho mới, tâm lý lo ngại về nho Trung Quốc nên khó bán, giá cũng không cao. Nhiều hộ có ý định bỏ cuộc nhưng nhờ có chỉ dẫn địa lý mà người tiêu dùng biết đến nhiều hơn, giá nho bắt đầu tăng lên 70.000 đồng/kg. Hiện tại giá 100.000 đồng/kg bán tại vườn, cao gấp 3 lần giá nho đỏ và 1,5 lần so với nho xanh. Đây là cơ hội để người trồng nho chú ý đến giống nho mới và có hướng đầu tư lâu dài.

Các chủ vườn cũng đề xuất, các cơ quan quản lý cần giúp người trồng nắm rõ hơn về kỹ thuật canh tác, phương thức thâm canh theo mô hình sạch, an toàn; quảng bá, xác lập vị thế và uy tín của các sản phẩm nho mang nguồn gốc xuất xứ sản xuất tại Ninh Thuận.

Giống nho NH01-152 đã làm đa dạng hóa các sản phẩm nho ăn tươi của Ninh Thuận. Với màu sắc đẹp, chùm quả to, thời gian bảo quản khá dài, có khả năng cạnh tranh với các giống nho đến từ Mỹ, Italia, Pháp… Hy vọng thời gian tới, sản phẩm nho Ninh Thuận được nhiều người biết đến, vươn lên và có chỗ đứng trên thị trường quốc tế, giúp nhà vườn làm giàu trên vùng đất quê hương.

 

 

 

Cơ Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top