Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 2 năm 2018 | 10:47

Nhà vườn trúng đậm, thương lái thua lỗ

Tết Mậu Tuất năm nay, nhiều nhà vườn trồng trái cây, hoa kiểng tại ĐBSCL thắng lớn nhờ trúng giá, trong khi thương lái lại "méo mặt" vì hàng dội chợ.

Ông Nguyễn Trung Tính (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết dịp Tết vừa qua, nhà ông trồng 5 công bưởi Năm Roi và được thương lái đặt cọc trước. Trong đó, bưởi chưng Tết có giá rất cao, 45.000 đồng/kg (loại 1,2 kg/trái trở lên và còn cuống), trong khi Tết năm 2017 chỉ 30.000-35.000 đồng/kg. Theo ông Tính, do 2017 là năm nhuần, lượng bưởi thu hoạch dịp Tết hạn chế, cung không đủ cầu nên giá cao.

 

Nhà vườn trúng đậm, thương lái thua lỗ - Ảnh 1.

 

Người trồng hoa, kiểng ở ĐBSCL lãi khá nhờ được giá

Anh Nguyễn Nhân (ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) lãi khoảng 70 triệu đồng từ việc bán dưa hấu chưng Tết. "Nhà tôi trồng 2 công dưa hấu, thu hoạch 10 tấn, loại từ 5 kg/trái trở lên, bán trong dịp Tết với giá 10.000-15.000 đồng/kg, được giá hơn năm rồi nên lãi đậm".

Ông Bùi Thanh Liêm - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre - nhìn nhận dịp Tết 2018, đa phần nhà vườn trồng hoa kiểng đều có lãi nhờ giá bình quân tăng 5%-10% so với năm trước.

Tuy nhiên, nhiều thương lái đến ngày 30 Tết phải "đại hạ giá" sản phẩm nhưng vẫn không có người mua. Bà Ngô Thị Mỹ Hạnh - một thương lái ở xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long - buồn bã: "Tôi sang Trà Vinh mua dưa hấu giá 10.000 đồng/kg chở về chợ Trà Ôn bán trong dịp Tết. Kế lô của tôi cũng có nhiều người bán dưa hấu nên dội chợ, tới 29, 30 Tết phải bán tháo, chỉ từ 6.000-8.000 đồng/kg".

Những người kinh doanh hoa kiểng cũng không khá hơn. Đến chiều 30 Tết, họ phải bán rẻ hoa hoặc đổ bỏ. Ông Trần Văn Năm (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) ngao ngán: "Tôi thuê một lô ở hồ Xáng Thổi (đường Hoàng Văn Thụ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để bán hoa từ 22 tháng chạp nhưng đến chiều 30 vẫn còn hơn 100 chậu cúc mâm xôi, vạn thọ, mai cũng không ai mua dù giá rất thấp. Riêng mai có thể đem về chăm sóc, năm sau bán tiếp; còn cúc với vạn thọ đành đem quăng đi vì nở hết".

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top