Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 4 tháng 8 năm 2022 | 15:39

Nhãn Sông Mã, cây nghìn tỷ

Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống gắn với xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm mà giá trị quả nhãn ở Sông Mã (Sơn La) không ngừng tăng lên. Giá trị từ quả nhãn mang lại lên tới cả nghìn tỷ đồng/năm.

Bắt đầu từ cải tạo giống

Cây nhãn được trồng ở Sông Mã từ đầu những năm 60 của thế kỉ trước. Qua thực tiễn, cây rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nên giá trị kinh tế mang lại khá cao. Để giúp người trồng nhãn chuyển đổi cơ cấu giống cho năng suất cao, chất lượng tốt, năm 2010, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Viện Nghiên cứu rau qủa Trung ương, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ghép cải tạo nhãn bằng các giống nhãn THM-1, PHM 99-11 và Hương Chi; các giống ghép đã mang lại kết quả khả quan và được nhân rộng trên địa bàn.

 

z3615974708176_707f0106dfbedee9c0846da7600ebd91.jpg
Công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm luôn được Sông Mã quan tâm thực hiện.

 

Xác định được tầm quan trọng của việc phát triển cây ăn quả, những năm qua, Sông Mã đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện có hiệu quả chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về phát triển cây ăn quả trên đất dốc. Từ đó, nhiều sản phẩm nông sản của huyện từng bước khẳng định được thương hiệu trên thị trường, trong đó, sản phẩm “Nhãn Sông Mã” được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến, được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận (tháng 6/2017).

Sông Mã hiện có 7.480ha nhãn, chiếm 72,48% diện tích cây ăn quả của huyện, sản lượng quả tươi năm 2022 đạt khoảng 60.000 tấn, trong đó, dự kiến 40.000 tấn chế biến thành long nhãn, 18.400 tấn tiêu thụ trong nước và khoảng 1.600 tấn xuất khẩu quả tươi. Đến ngày 22/7, toàn huyện đã tiêu thụ được trên 23.400 tấn nhãn với giá trị đạt gần 555 tỷ đồng. Cây nhãn từng bước khẳng định được vị thế, nhiều hộ gia đình trồng nhãn có thu nhập vài trăm triệu đồng/năm, một số hộ có thu nhập hàng tỷ đồng/năm.

Ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, thông tin, cây nhãn từng bước khẳng định được vị thế, nhiều gia đình trồng nhãn có thu nhập vài trăm triệu đồng/năm, một số hộ có thu nhập hàng tỷ đồng/năm từ trồng nhãn. Đến nay, huyện được cấp 46 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích trên 570ha, trong đó, 9 mã vùng trồng nhãn xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, 21 mã vùng trồng nhãn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, 16 mã vùng trồng nhãn xuất khẩu sang thị trường Australia, New Zealand.

Đẩy mạnh chế biến sâu gắn với xuất khẩu

Những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa nông sản nói chung và sản phẩm nhãn nói riêng của huyện Sông Mã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó xuất khẩu nông sản được xác định là khâu đột phá.

 

z3615974685761_e6578c8ec31eb41b1aa869e76b24babc.jpg
Nhờ đẩy mạnh cải tạo giống, xây dựng thương hiệu mà giờ đây nhãn Sông Mã được nhiều thị trường xuất khẩu ưa chuộng.

 

Riêng năm 2021, Sông Mã đã xuất khẩu các loại nông sản như: nhãn, xoài,... sang Australia, New Zealand, Hoa Kỳ, Trung Quốc… đạt trên 3.900 tấn, giá trị 1,5 triệu USD; hỗ trợ cho 2 doanh nghiệp, 6 HTX, 571 hộ dân 6 côngtennơ lạnh, 3 kho lạnh và 603 lò sấy hơi nhiệt với tổng giá trị 22,23 tỷ đồng, nâng tổng số cơ sở chế biến long nhãn toàn huyện lên 2.910 lò sấy, công suất 2.000-3.000 tấn quả tươi/ngày, giá trị chế biến sản phẩm nhãn ước đạt gần 1.000 tỷ đồng.

Giờ đây, sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện đạt 3 yêu cầu: “Được mùa, được giá, được thu nhập”, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thu nhập, đời sống người làm nông nghiệp được nâng lên so với các năm trước. Khẳng định chủ trương đúng đắn của tỉnh, huyện về phát triển vùng nguyên liệu bền vững, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu theo chuỗi giá trị.

Phấn khởi khi quả nhãn tươi của HTX được lựa chọn để xuất sang thị trường châu Âu, Vương quốc Anh vào đợt đầu tiên (ngày 23/7), anh Lường Văn Mười, Giám đốc HTX Hoa Mười (xã Chiềng Khoong), cho biết, HTX xuất khẩu 20 tấn nhãn với giá bán 50.000 đồng/kg, dự kiến năm nay sẽ xuất khẩu 50 tấn nhãn. Đây là động lực để HTX tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, khẳng định thương hiệu và uy tín nhãn Sông Mã đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Tham gia cắt băng khởi hành lô nhãn Sông Mã xuất sang thị trường EU và Vương quốc Anh, ông Vũ Ngọc Cảnh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Fusa - đơn vị thu mua nhãn Sông Mã xuất khẩu, thông tin: Đây là năm thứ 2 công ty thu mua nhãn của huyện Sông Mã để xuất sang thị trường EU và Vương quốc Anh. Qua phản hồi đánh giá của thị trường, nhãn Sông Mã quả to, cùi dày và đậm vị ngọt, đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu. Sau lô nhãn đầu tiên xuất khẩu này, đơn vị tiếp tục liên kết với các HTX trên địa bàn huyện Sông Mã để đánh giá, lựa chọn các sản phẩm nhãn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường các nước trên thế giới.

Về định hướng trong thời gian tới, ông Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết, cấp ủy, chính quyền huyện Sông Mã cần tiếp tục chú trọng phát triển cây ăn quả theo chiều sâu, thâm canh rải vụ, hình thành các vùng trồng quy mô lớn; đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng, sản lượng nhãn, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường các nước nhập khẩu. Đồng thời, nghiên cứu, chọn tạo các giống nhãn có năng suất cao, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp để đưa vào ghép cải tạo; tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ các làng nghề chế biến long nhãn; tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhãn đến với thị trường trong và ngoài nước.

Được biết, Sông Mã hiện có khoảng 100ha nhãn chín sớm, với sản lượng gần 1.000 tấn. Nhãn chín sớm chỉ chiếm 1/60 sản lượng, nhưng lại cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với nhãn chính vụ. Đây là vụ nhãn được huyện khuyến khích mở rộng diện tích, để giảm áp lực thời vụ khi quá nhiều diện tích và sản lượng nhãn tập trung thu hoạch trong một thời điểm.

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Khu Đông Thủ đô dần trở thành tâm điểm của các sự kiện đẳng cấp quốc tế

    Khu Đông Thủ đô dần trở thành tâm điểm của các sự kiện đẳng cấp quốc tế

    Trung tâm thương mại kết hợp Trung tâm hội nghị - tiệc cưới lớn nhất Việt Nam và Nhà hát quy mô “khủng” 10.000 chỗ sẽ sớm hiện diện tại “thành phố điểm đến” phía Đông Hà Nội, hứa hẹn trở thành tâm điểm của các sự kiện đẳng cấp, mang lại những trải nghiệm độc đáo, mới mẻ thu hút du khách đổ về Ocean City.

  • Agribank dành hơn 180.000 tỷ đồng vốn ưu đãi lãi suất thấp hỗ trợ khách hàng sản xuất, kinh doanh

    Agribank dành hơn 180.000 tỷ đồng vốn ưu đãi lãi suất thấp hỗ trợ khách hàng sản xuất, kinh doanh

    Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, với vai trò tiên phong trong việc thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ và chính sách tín dụng thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, Agribank đã chủ động, linh hoạt cung ứng hơn 180.000 tỷ đồng vốn ưu đãi triển khai 10 chương trình tín dụng lãi suất thấp dành cho khách hàng, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  • Khi ngân hàng cá nhân hóa trải nghiệm thanh toán cho người dùng

    Khi ngân hàng cá nhân hóa trải nghiệm thanh toán cho người dùng

    Từ việc cung cấp sản phẩm được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng, đến việc áp dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra trải nghiệm thanh toán mượt mà và linh hoạt hơn, VPBank đã mang lại một cách tiếp cận mới mẻ trong quản lý tài chính cá nhân với tấm thẻ đa năng VPBank Flex.

Top