Chiều nay (15/6), tại Hà Nội, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức họp báo tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.
Theo ông Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm, Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968) là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, các lực lượng làm nhiệm vụ và 10 nữ liệt sỹ Thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Khơi dậy lòng tự hào, phát huy truyền thống, thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng XII của Đảng.
Qua đó, nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về ý thức trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; trùng tu, tôn tạo, xây dựng các hạng mục, công trình tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc; tổ chức Hội thảo Khoa học về Chiến thắng Đồng Lộc; tổ chức hội thi tìm hiểu về 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc cho học sinh, sinh viên trong tỉnh.
Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trong tháng 7: Gặp mặt cựu thanh niên xung phong tiêu biểu (sáng 14/7); lễ cầu siêu cho các liệt sỹ (tối 14/7), khánh thành Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc (sáng 15/7) và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ khác.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt và Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 21/7 tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.