Chiều 18/9, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả và Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức công bố, phát động cuộc thi tuyển phương án thiết kế tổng thể cảnh quan “Cung đường sinh thái” hầm đường bộ đèo Cù Mông.
Tại buổi lễ, Phó tổng giám đốc thường trực Công ty CP Đầu tư Đèo Cả Lưu Xuân Thủy cho biết sau gần 3 năm triển khai, nhà thầu thi công hầm đường bộ đèo Cù Mông đã hoàn thành việc đào, gia cố 2 ống hầm và đang gấp rút hoàn thành công tác đổ bê tông vỏ hầm khai thác phía Tây, lắp đặt thiết bị và đường dẫn vào hầm. Các hạng mục phục vụ vận hành khai thác như: trung tâm điều hành giao thông, trạm thu phí, hệ thống xử lý nước thải, các trạm biến áp cấp điện vận hành cũng đang được gấp rút triển khai và hoàn thành trước tháng 11/2018. Hệ thống thiết bị đảm bảo an toàn, quản lý vận hành khai thác cũng đã được các nhà thầu đặt hàng, mua sắm và tập kết tại kho công trường để sẵn sàng lắp đặt, dự kiến công tác lắp đặt thiết bị sẽ hoàn thành trong tháng 11/2018 để vận hành thử trước khi hầm Cù Mông chính thức thông xe.
“Với kinh nghiệm triển khai được tích lũy từ dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, năng lực quản lý điều hành chuyên nghiệp, cùng quyết tâm cao của các bên tham gia dự án, đến nay, các hạng mục trên công trường đều vượt tiến độ đề ra. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu đang nỗ lực ngày đêm để thi công các hạng mục cuối cùng nhằm đưa công trình khai thác vào đầu tháng 1/2019”, ông Thủy cho biết thêm.
Được biết, hầm đường bộ đèo Cù Mông là một hạng mục của dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả, có tổng mức đầu tư 3.921 tỷ đồng, với chiều dài hơn 6,6km, trong đó phần hầm dài hơn 2,6km, đường dẫn phía Bắc dài 2km và đường dẫn phía Nam dài 2km.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.