Chiều 3-5, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành các tuyến đường giao thông nông thôn thuộc ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
Ba tuyến đường bê tông nông thôn được đưa vào sử dụng dịp này gồm tuyến 382, 383 và 384 có tổng chiều dài 1,7km, rộng từ 5,5 đến 6,4 mét, kinh phí xây dựng hơn 3 tỉ 592 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 hỗ trợ kinh phí hơn 1 tỉ đồng; các hộ dân và Công Ty TNHH thương mại, xây dựng Đức Tịnh đóng góp hơn 1 tỉ đồng; trị giá nhân công bộ đội Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) và chi phí máy móc kỹ thuật hỗ trợ làm đường của Công Ty TNHH thương mại, xây dựng Đức Tịnh hơn 1 tỉ đồng. Đây là các tuyến đường trục liên ấp, cũng chính là khu gia đình quân nhân của Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4).
Nhiều năm qua, người dân và học sinh nơi đây phải chịu cảnh mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bặm. Nhận được chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, nhân dân và hộ gia đình quân nhân đã đồng tình ủng hộ, chung tay xây dựng nên con đường, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Trong quá trình thi công, Sư đoàn 9 đã huy động hơn 1300 nhân công, Công Ty Đức Tịnh hỗ trợ toàn bộ ca máy, chi phí, quản lý kỹ thuật để thi công con đường. Bà Nguyễn Thị Nhiện, Bí thư chi bộ ấp Cây Sộp phấn khởi cho biết, tuyến đường khang trang như ngày nay là nguyện vọng, ước mơ của hàng trăm hộ dân kể từ khi hình thành khu dân cư này cách đây hơn 30 về trước. Tại lễ khánh thành, lãnh đạo Quân đoàn 4 đã tặng Bằng khen cho 8 cá nhân có nhiều đóng góp trong thi công tuyến đường.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.