Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2018 | 1:23

Quảng Điền chủ động phòng chống rét cho gia súc trong mùa mưa lạnh

Những ngày qua, trên địa bàn cả nước nói chung và huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) nói riêng diễn ra nhiều đợt mưa lạnh làm cho nhiệt độ xuống thấp. Cùng với các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, Quảng Điền đã triển khai các biện pháp để chủ động phòng rét cho đàn gia súc, quyết không để gia súc đổ ngã bệnh trong mùa mưa lạnh  này.

Người dân tích cực chăm sóc bò trong điều kiện mưa lạnh.

Chăn nuôi gia súc đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân Quảng Điền, bình quân mỗi hộ nuôi từ 5- 10 con trâu, bò, có thu nhập từ 50 -70 triệu đồng/năm. Để chủ động phòng chống rét cho các loại gia súc khi mùa mưa, rét đến, trong những ngày qua, người dân trên địa bàn huyện đã khẩn trương tu sửa chuồng trại, đảm bảo nền chuồng khô ráo, sạch sẽ và thông thoáng, không để chuồng trại dơ bẩn, ẩm ướt và mưa dột xảy ra, chuồng luôn quay về hướng Nam để tránh gió bấc. Đặc biệt, vào những ngày mưa lạnh, không thả rong trâu, bò, phải che kín chuồng trại, giữ ấm cho các loại vật nuôi. Bên cạnh đó, công tác chống đói cũng được quan tâm khá chu đáo, người dân đã dự trữ lượng cỏ khô, rơm rạ đảm bảo đủ thức ăn cho gia súc mỗi khi rét lạnh.

Xã Quảng Lợi có đàn gia súc lớn nhất địa bàn huyện với số lượng trên 650 con. Gia đình ông Văn Hữu Thời ở thôn Mỹ Thanh nuôi 15 con bò.  Để đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc, ông luôn chú trọng sửa sang, che chắn chuồng trại kín đáo, chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn dự trữ cho đàn bò mỗi khi mùa mưa rét đến. Nhờ sự chủ động đó mà 10 năm nay, đàn bò của gia đình ông luôn khỏe mạnh và phát triển tốt.

Ông Phan Đình Tuyến, Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Quảng Điền, cho biết: “Với phương châm không để trâu, bò ngã quỵ do đói và rét, trạm đã triển khai các biện pháp phòng chống như tiến hành tiêu trùng khử độc định kỳ xung quanh chuồng trại, tẩy giun cho gia súc dưới 1 tuổi, tiêm vắc-xin các loại dịch bệnh. Vận động và hướng dẫn nhân dân che chắn chuồng trại, đảm bảo khô, thoáng. Đặc biệt, việc dự trữ đầy đủ thức ăn cho gia súc là vấn đề cốt lõi và quan trọng nhất trong công tác phòng chống đói rét gia súc; nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện phòng chống đói rét cho gia súc”.

Cùng với chủ động chống ngã quỵ ở đàn gia súc, trong những ngày này, các địa phương cũng đang khẩn trương phòng chống dịch cúm gia cầm. Trạm Thú y huyện đã phân bổ 140.000 liều vắcxin phòng chống dịch cúm gia cầm để tiến hành tiêm phòng dịch bệnh, đồng thời các chủ trang trại chăn nuôi gia cầm, thủy cầm cũng thường xuyên tiến hành tiêu độc, khử trùng xung quanh chuồng trại, bãi tập kết gia cầm, thủy cầm, tiến hành tiêm vắcxin phòng chống dịch bệnh. Đồng thời phát động nhân dân làm tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trong gia đình, thôn xóm.

Việc chủ động, tập trung triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho gia súc đúng thời điểm sẽ hạn chế thấp nhất những thiệt hại về kinh tế. Từ đó góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững đối với lĩnh vực chăn nuôi của huyện, đồng thời cũng là cách tốt nhất để đảm bảo lợi ích về kinh tế cho người chăn nuôi.

Công Cường

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top