Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2018 | 11:17

Quảng Ngãi: Phê bình Giám đốc Sở TN-MT không tham dự họp báo

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh làm văn bản trình ký, phê bình Giám đốc Sở TN-MT, khi biết cán bộ đại diện Sở TN-MT tỉnh đến tham dự cuộc họp chỉ để “nghe, ghi và về báo cáo” chứ không có quyền phát ngôn…

Chiều 26/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp báo quý II/2018 để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đức On; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Cao Tánh chủ trì họp báo.
 
PCT UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyên bố: “Trong các cuộc họp báo tiếp theo, nếu cán bộ các cấp, sở ngành được mời tham dự mà không có đủ thẩm quyền, sẽ bị mời ra khỏi cuộc họp”.
PCT UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyên bố: “Trong các cuộc họp báo tiếp theo, nếu cán bộ các cấp, sở ngành được mời tham dự mà không có đủ thẩm quyền, sẽ bị mời ra khỏi cuộc họp”.

 

Một trong những nội dung mà báo chí phản ánh nhiều nhất là tình trạng khai thác, vận chuyển cát tại 8 mỏ nằm dọc sông Trà Khúc (đi qua địa bàn TP. Quảng Ngãi), gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân và làm hư hỏng đường nội thành TP. Quảng Ngãi...
 
Không đồng tình với văn bản do ông Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh đã ký gửi trả lời tại cuộc họp báo, Nhà báo Hoàng Thuyên, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi phản ánh: Nhiều mỏ cát đang khai thác tại đây là để làm dự án cho các doanh nghiệp, chứ không phải phục vụ xây dựng công trình dân sinh, hay công cộng... Lợi nhuận thì doanh nghiệp bỏ túi nhưng xe của các doanh nghiệp chở cát gây hư hỏng đường, nhà nước lại phải bỏ tiền ngân sách ra tu sửa. Quy định trọng tải cho phép chở 10-12 tấn/xe nhưng đại đa số các phương tiện chở trên 20 tấn/xe, nhưng cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm.
 
“Tôi thất vọng với cách trả lời của Sở TN-MT tỉnh”, Nhà báo Hoàng Thuyên bộc bạch.
 
Sau khi yêu cầu lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh trả lời câu hỏi trên của nhà báo và được biết cán bộ phụ trách Phòng Khoáng sản mà lãnh đạo Sở TN-MT cử tham gia họp báo chỉ “nghe, ghi lại và về báo cáo” chứ không có thẩm quyền phát ngôn; ngay lập tức, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo bộ phận văn phòng làm văn bản, trình ký phê bình Giám đốc Sở TN-MT tỉnh vì cử cán bộ không đủ thẩm quyền đi họp.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, phải cử người đủ thẩm quyền đi dự họp để trả lời những vấn đề báo chí nêu, không tránh né, cử người đi thay. 
 
Đồng thời, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Trong các cuộc họp báo tiếp theo, nếu cán bộ các cấp, sở ngành được mời tham dự mà không có đủ thẩm quyền, sẽ bị mời ra khỏi cuộc họp”.
 
 
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top