Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 25 tháng 3 năm 2018 | 6:52

Quảng Ngãi: Trao giải ảnh nghệ thuật lần thứ VI - năm 2018

Trưng bày tác phẩm cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI- năm 2018 với chủ đề “ Quảng Ngãi những góc nhìn” diễn ra từ ngày 24-31/3.

Chiều 24/3, tại Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Quảng Ngãi (68 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi), Hội VHNT tỉnh tổ chức trao giải và khai mạc trưng bày tác phẩm cuộc thi ảnh nghệ thuật  lần thứ VI - Năm 2018 với chủ đề “Quảng Ngãi những góc nhìn”.
 
Các đại biểu cùng toàn thể công chúng thưởng lãm các tác phẩm cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI- năm 2018
Các đại biểu cùng toàn thể công chúng thưởng lãm các tác phẩm cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI-năm 2018

 

Được sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội VHNT tỉnh tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI - năm 2018 với chủ đề “Quảng Ngãi những góc nhìn”.
 
Cuộc thi ảnh nghệ thuật lần thứ VI - năm 2018 là một sự kiện hoạt động Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng Quảng Ngãi (24/3/1975- 24/3/2018); Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2018).
 
Sau gần 4 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 918 tác phẩm của 36 tác giả ở trong tỉnh. Ngày 21/3 vừa qua, Hội VHNT tỉnh đã tổ chức chấm ảnh công khai kết quả đã có 74 tác phẩm được Ban giám khảo chọn để trưng bày trong đó có 11 tác phẩm đạt giải.
 
Giải Nhất được trao cho tác giả Nguyễn Tấn Cư với tác phẩm “Bảo vệ san hô biển”; giải Nhì trao cho tác giả Nguyễn Đăng Lâm với tác phẩm “Học tập từ đồng nghiệp” và tác giả Nguyễn Tấn Khâm với tác phẩm “Những bông hoa nhỏ”. Ngoài ra, BTC trao 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.
 
Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Tấn Cư
Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Tấn Cư

 

Theo Ban tổ chức cuộc thi, những tác phẩm ảnh nghệ thuật được trưng bày trong lần này là những tác phẩm tôn vinh giá trị nghệ thuật và giới thiệu về cảnh sắc quê hương cũng như chân dung, đời sống, sinh hoạt của con người Quảng Ngãi thân thiện và hiếu khách.
                                                                                  
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top