Khoảng 3 ngày gần đây trên nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội xuất hiện nhiều đống rác lớn ứ đọng, không được chuyển đi. Rác thải không được xử lý qua thời gian bốc mùi rất khó chịu gây ảnh hưởng đến khu vực dân cư sinh hoạt xung quanh và người đi đường
Nơi xử lý rác thải lớn nhất Hà Nội bị phong tỏa
Theo phản ảnh của người dân đang sinh sông tại khu vục nội đô Hà Nội, 3 ngày nay, dọc các tuyến đường, ngõ, phố các quận nội thành Hà Nội xuất hiện nhiều bãi rác lớn ùn ứ, tràn lan vỉa hè và lòng đường. Công nhân môi trường đô thị chỉ biết gom rác lại thành từng đống mà không có xe tải chở đi. Nhiều điểm tập kết rác có tới hơn 20 xe đẩy rác xếp đầy dưới lòng đường đang đợi để chuyển đi.
Ông Phạm Thành Trung, nhân viên thu gom rác của HTX Thành Công làm việc trên đường Khuất Duy Tiến cho biết: “Bình thường rác thải sinh hoạt được thu dọn về các điểm tập kết rồi sẽ được chuyển đi vào 10h sáng, 6h tối và 12h đêm. Mấy hôm nay rác chất tại điểm cả ngày không thấy xe đến chở”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do hàng chục người dân sống quanh khu vực khu xử lý rác Nam Sơn (xã Nam Sơn, Sóc Sơn) tụ tập chặn các con đường dẫn vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn.
Đây là nơi tiếp nhận rác của các quận nội thành Hà Nội với công suất tiêu thụ khoảng 4.000 tấn rác mỗi ngày.
Sau khi bãi rác lớn nhất Hà Nội bị chặn, rác thải sinh hoạt ở nhiều tuyến đường nội thành đã bị ùn ứ, tràn ra lòng đường, bốc mùi khó chịu.
Ông Phạm Thành Trung, nhân viên thu gom rác của HTX Thành Công làm việc trên đường Khuất Duy Tiến cho biết: “Bình thường rác thải sinh hoạt được thu dọn về các điểm tập kết rồi sẽ được chuyển đi vào 10h sáng, 6h tối và 12h đêm. Mấy hôm nay rác chất tại điểm cả ngày không thấy xe đến chở”.
Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phòng Kế hoạch của công ty CP Xanh cho hay công nhân đã túc trực đợi chuyển rác đi đến hôm nay là ngày thứ 3. Công ty đang đợi sự việc được giải quyết để nhanh chóng xử lý lượng lớn rác ùn ứ ở các điểm tập kết.
Vì không còn xe để đi thu góm rác tại các tuyến phố, công nhân của Công ty được nghỉ cho đến khi có thông báo. Ông Dũng cho biết thêm thì bên công ty đã kiến nghị lên lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn. Được biết, phía lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn sẽ cố gắng xử lý việc bãi rác Nam Sơn bị phong tỏa trong ngày hôm nay.
Các cơ quan chức năng cùng đối thoại ở Sóc Sơn
Đến chiều nay 13/1, người dân vẫn chặn không cho xe tải chở rác vào bãi rác Nam Sơn, khiến không khí tại khu vực nội đô ngày trở nên ngột ngat, ô nhiễm. Trước tình hình này ông Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn cho biết hôm nay Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã trực tiếp về địa phương. "Sau cuộc đối thoại chiều nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục vận động người dân không chặn xe rác".
Ông Nguyễn Quang Hòa, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn xác nhận mọi việc cơ bản đã được giải quyết. Lãnh đạo TP, huyện và xã đã thuyết phục người dân cho xe chở rác vào Khu Nam Sơn. Tối nay người dân sẽ không chặn xe chở rác nữa.
Nguyên nhân người dân chặn xe tải chở rác, theo Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đồng Phước An, liên quan đến việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, đền bù để những người còn sống quanh bãi rác Nam Sơn di dời.
“Việc giải phóng mặt bằng, UBND TP. Hà Nội đã giao cho huyện Sóc Sơn phụ trách. Các cơ quan chức năng đang tìm phương án giải quyết để trước mắt xe tải chở rác vào bãi, giải quyết rác thải sinh hoạt ùn ứ ở nội thành”, ông An cho hay.
Phương án xử lý rác thải ở nội thành là mỗi quận sẽ tự chủ động ở địa bàn mình cho đến khi việc chuyển rác về bãi rác Nam Sơn hoạt động trở lại như bình thường.
Được biết, khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn nằm trên địa bàn 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, có diện tích khoảng 83 ha. Bãi tập kết rác lớn nhất Hà Nội này hoạt động từ năm 1999, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 4.000 tấn rác.
Người dân sống quanh khu từng nhiều lần chặn xe rác không cho vào khu xử lý. Nguyên nhân do môi trường nước và không khí đều ô nhiễm, người dân mắc các bệnh về đường hô hấp, ung thư, bệnh ngoài da... Sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng do nguồn nước tưới ô nhiễm nặng nề.
Hiện, các cơ quan chức năng đang phối hợp để xử lý dứt điểm tình trạng trên.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.