Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 11 năm 2017 | 2:55

Sắp diễn ra Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ II năm 2017

Ngày hội được tổ chức từ ngày 25 đến 27/11, tại vườn hoa trung tâm thị trấn Chũ (Lục Ngạn - Bắc Giang).

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái chủ trì buổi họp báo Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ II, năm 2017.

Chủ trì họp báo trao đổi thông tin với báo chí.

Trao đổi tại buổi họp báo, Ban tổ chức Ngày hội cho biết, Bắc Giang có nhiều vùng đất đai, khí hậu phù hợp với phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp; đồi núi thấp có thể trồng được nhiều cây ăn quả như vải thiều, bưởi, cam, na, hồng…, nhiều nhất ở các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên, Yên Thế. Trong đó, Lục Ngạn có khí hậu, thổ nhưỡng đặc biệt thích hợp để phát triển nhiều loại cây ăn quả chất lượng cao như vải, nhãn, cam, bưởi, táo. Nhiều giống cây là đặc sản nổi tiếng của các vùng miền trồng tại Lục Ngạn đã cho năng suất, sản lượng tốt, thậm chí chất lượng còn cao hơn nơi khởi sinh ra nó. Ngoài điều kiện tự nhiên, chính sự cần cù, chăm chỉ, ham học hỏi của người dân nơi đây đã giúp tạo nên chất lượng sản phẩm.

Lục Ngạn hiện có hơn 16,6 nghìn hecta cây ăn quả các loại. Trong đó, vải thiều có 15,2 nghìn hecta, sản lượng bình quân hơn 100 nghìn tấn/năm; cây có múi gần 5,3 nghìn hecta, sản lượng ước đạt khoảng 40 nghìn tấn/năm; một số cây trồng khác như nhãn, ổi, táo cũng có diện tích, sản lượng khá lớn.

Nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sự đặc sắc, phong phú, đa dạng của các loại cây ăn quả; đẩy mạnh liên kết giúp người dân tiêu thụ trái cây..., UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành của tỉnh và UBND huyện Lục Ngạn tổ chức Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ II, năm 2017. Năm nay, Ngày hội được tổ chức từ ngày 25 đến 27/11, tại vườn hoa trung tâm thị trấn Chũ (Lục Ngạn), Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam là nhà tài trợ kim cương. Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh trưng bày, bán, giới thiệu sản phẩm.

Tại buổi họp báo, các phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến việc quản lý chất lượng sản phẩm, nông sản; biện pháp ngăn chặn hàng hóa không đạt chất lượng trong Ngày hội; lượng khách đến tham quan và những kết quả đạt được của Ngày hội lần thứ nhất, năm 2016. Điểm nhấn thu hút du khách tại Ngày hội năm nay. Vấn đề bảo đảm an ninh trật tự; kỳ vọng sức lan tỏa của Ngày hội năm nay….

Đại diện các sở, ngành và UBND huyện Lục Ngạn đã trao đổi, làm rõ những nội dung phóng viên báo chí quan tâm. Trong đó, tập trung vào kết quả nổi bật của Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ nhất với hơn 10 nghìn khách tham quan, giúp nhiều người biết đến trái cây Lục Ngạn. Qua đó đánh tan nghi ngờ của người dân về việc trái cây có múi chủ yếu được nhập từ Trung Quốc. Sau Ngày hội, thị trường tiêu thụ trái cây Lục Ngạn được phát triển mạnh ở thị trường phía Nam, lần đầu tiên người Lục Ngạn bán trái cây bằng container. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị như an ninh trật, điều tiết giao thông đã hoàn thành, bảo đảm Ngày hội diễn ra an toàn, thành công. Trao đổi bí quyết để trái cây cho chất lượng tốt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đại diện một số nhà vườn, HTX chia sẻ, người dân hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các loại phân bón hóa học. Thay vào đó là các loại thảo dược có sẵn trong vườn nhà để pha chế thành thuốc trừ sâu sinh học nên an toàn cho người dùng. Hơn nữa, mỗi hộ đều được cấp, dán tem truy xuất nguồn gốc dễ dàng quy trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Người dân chăm chỉ, chịu khó, chấp hành nghiêm quy trình sản xuất, chỉ đưa ra thị trường những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng.     

Trao đổi tại buổi họp báo, đồng chí Dương Văn Thái cho biết, Bắc Giang đang hình thành vùng cây ăn quả tập trung hơn 47 nghìn hecta, trở thành vùng cây ăn quả lớn thứ 3 cả nước. Trong đó, cây có múi như bưởi da xanh, bưởi diễn, cam đường canh, cam vinh nổi tiếng của các vùng miền được trồng tại Lục Ngạn đều cho sản lượng, chất lượng tốt, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, lao động trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, HTX, người dân đẩy mạnh quy hoạch, tái cơ cấu cây trồng để có hướng phát triển nông nghiệp bền vững hơn.

Đánh giá cao vai trò truyền thông, đồng chí Dương Văn Thái cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các phóng viên, cơ quan báo chí đã quan tâm, chia sẻ, thông tin giúp sản phẩm nông sản của Bắc Giang vươn xa hơn tại thị trường trong và ngoài nước. Đồng chí mong rằng, báo chí tiếp tục ủng hộ, đưa tin giúp người dân trong và ngoài nước biết đến Ngày hội trái cây Lục Ngạn và các sản phẩm trái cây đặc trưng của Bắc Giang.

  P.V

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Học Bác, người dân vùng cao vươn lên thoát nghèo

    Học Bác, người dân vùng cao vươn lên thoát nghèo

    Học tập và làm theo gương Bác Hồ cụ thể nhất là tìm cách phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. Người dân vùng cao huyện Tây Giang (Quảng Nam) và tỉnh Đắk Nông luôn tâm niệm như thế trong hành trình vươn lên, nỗ lực xóa đói giảm nghèo, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong cộng đồng.

  • Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế, đồng vốn từ NHCSXH huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã góp phần làm sống lại nghề trồng dâu nuôi tằm tưởng như đã “lụi” lại vươn mình phát triển mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi tại địa phương.

  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Thanh Hoá công nhận thêm 7 nghề, làng nghề truyền thống

    Thanh Hoá công nhận thêm 7 nghề, làng nghề truyền thống

    Ngày 6/6, Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh năm 2024.

  • Bà Rịa - Vũng Tàu nâng chất tín dụng chính sách

    Bà Rịa - Vũng Tàu nâng chất tín dụng chính sách

    Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đưa đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đáp ứng nhu cầu vay vốn của Nhân dân.

  • Bắc Giang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

    Bắc Giang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

    Tỉnh Bắc Giang xác định chuyển đổi số là giải pháp đột phá tạo động lực mới cho tăng trưởng ngành Nông nghiệp; giúp quản lý chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận, đồng thời khắc phục điểm yếu cố hữu sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tạo điều kiện thuận lợi cho nông sản tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng.

Top