Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 14 tháng 9 năm 2018 | 8:22

Tái khám hằng tháng mới được cấp thuốc BHYT?

Hiện nay Bộ Y tế không có chính sách nào quy định người bệnh đi tái khám một tháng một lần thì mới cấp đủ thuốc. Tùy thuộc tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ hẹn tái khám và kê đơn thuốc cho người bệnh theo đúng quy chế kê đơn.

Vợ của ông Hà Văn Duẩn (Kon Tum) bị bệnh viêm gan B mạn tính, điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 2 năm nay.

Năm 2017, vợ ông chuyển tuyến BHYT, khám lần đầu được thanh toán 80% chi phí xét nghiệm, được cấp một tháng thuốc. Bác sĩ cho biết, nếu vợ ông một tháng tái khám một lần thì được cấp thuốc đầy đủ, lần tái khám thứ 2 cũng như lần thứ nhất.

Vợ của ông Duẩn tái khám lần ba được thanh toán 80% chi phí xét nghiệm, nhưng phải mua thuốc bên ngoài vì thuốc không có trong danh mục BHYT. Ông Duẩn hỏi, có quy định nào bắt buộc người bệnh đi tái khám một tháng một lần mới được cấp đủ thuốc không? Có Thông tư nào bỏ các loại thuốc điều trị bệnh viêm gan siêu vi B không?

bhyt.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế về ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT, thuốc kháng vi rút điều trị viêm gan B có trong danh mục bao gồm: Nhóm thuốc kháng vi rút gồm có Lamivudin, Adefovir Dipivoxil, Entecavir, Tenofovir được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí.

Nhóm thuốc chống vi rút, tăng sinh và điều hòa miễn dịch gồm có Interferon được Quỹ BHYT thanh toán 50% chi phí và Pegylated Interferon được Quỹ BHYT chi trả 30% chi phí.

Trong nội dung diễn giải tình huống, ông chưa nêu cụ thể các thuốc được kê đơn trong mỗi lần đi khám của ông là hoạt chất nào để xem xét có thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT hay không. Tuy nhiên, nếu thuốc được kê đơn là những hoạt chất nêu trên thì đều thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.

Hiện nay, Bộ Y tế không có chính sách nào quy định người bệnh đi tái khám một tháng một lần thì mới cấp đủ thuốc. Tùy thuộc tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ hẹn tái khám và kê đơn thuốc cho người bệnh theo đúng quy chế kê đơn.

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top