Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2019 | 14:42

Tang thương miền quê Hà Tĩnh có 2 nạn nhân tử nạn tại Thái Lan

Vụ tai nạn tại Thái Lan khiến 10 người thiệt mạng, 4 người bị thương và 2 mất tích. Trong số nạn nhân tử vong có 5 người Việt Nam, trong đó có 2 người ở Hà Tĩnh.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 23/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Ban May, huyện Tha Muan, tỉnh Kanchanaburi, cách Bangkok (Thái Lan) khoảng 150km về phía Tây. Chiếc xe của Công ty CPS chở lao động nước ngoài, trong đó có 5 người Việt Nam đi đóng hộ chiếu bị một chiếc xe tải tông khiến cả hai xe lao xuống con kênh lớn.
 
tl2.jpg
tl3.jpg
Trong số 5 nạn nhân Việt Nam tử vong do vụ tai nạn giao thông tại Thái Lan vào ngày 23/3, có 2 người ở tỉnh Hà Tĩnh.
Vụ tai nạn khiến 10 người thiệt mạng, 4 người bị thương và 2 mất tích. Trong số nạn nhân tử vong có 5 người Việt Nam được xác định là Nguyễn Thị Thu (SN 1990, trú xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Trần Văn Nhật (SN 1987, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Phạm Thị Thùy Dung (SN 1997, trú Quảng Bình). Hai nạn nhân còn lại là Đoàn Thị Bích và Phan Văn Sơn chưa rõ quê quán.
 
n4.jpgMẹ chồng và con gái chị Nguyễn Thị Thu xót xa trước tai nạn của con dâu.
Tang thương bao trùm hai miền quê Hà Tĩnh, người nhà nạn nhân Thu cho biết: "Thu đã có một con gái 5 tuổi và đang mang bầu đứa thứ 2. Dịp Tết vừa rồi hai vợ chồng nó bàn bạc sau Tết thì cả hai cùng sang Thái để kiếm tiền trang trải nợ nần. Tết xong, Biên đi được một tháng thì Thu cũng sang theo, vậy mà không ngờ tai nạn xảy ra".
tl34.jpg
Gia đình anh Trần Văn Nhật đau đớn khi nhận tin chồng tử nạn nơi xứ người.
Còn nạn nhân Trần Văn Nhật là con thứ trong gia đình có 5 anh chị em, hiện có con gái đầu 6 tuổi và con trai út 3 tuổi. Với mong muốn có tiền trang trải cuộc sống khó khăn, chăm nuôi mẹ già đau yếu và con nhỏ, 3 năm trước anh Nhật sang Thái Lan làm thuê cho các nhà hàng. Mỗi năm anh Nhật chỉ về nhà được 2 lần vào dịp giỗ bố và Tết. Gần một tháng trước, anh mới tạm biệt vợ con để tiếp tục cuộc sống mưu sinh nơi xứ người.
 
Theo người nhà nạn nhân, chiều 24/3, nhà chức trách tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan) cho phép 2 gia đình tắm rửa, thay quần áo cho nạn nhân tại nhà lạnh, sau đó ngày 25/3 sẽ hoàn tất các thủ tục để đưa thi thể nạn nhân về nước.
 
Hiện Phòng LĐTB&XH đang phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top