Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 22 tháng 3 năm 2018 | 14:38

Tàu cá ngư dân Quảng Nam bị tàu lạ đập phá ngư lưới cụ

Một tàu cá ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa chạy về Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà trình báo về việc bị một số người trên tàu lạ nhảy lên cắt, đập phá các ngư lưới cụ.

Chủ tàu cá QNa 90822 TS, công suất 252 CV, do ngư Nguyễn Tấn Sơn (27 tuổi), trú thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết, tàu cá của ông bị tàu lạ tấn công, cướp phá ngư lưới cụ ở ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam.
 
Ngư dân Nguyễn Tấn Sơn cầm tấm lưới bị các người trên tàu lạ cắt hư hỏng.
Ngư dân Nguyễn Tấn Sơn cầm tấm lưới bị các người trên tàu lạ cắt hư hỏng.

 

Ngư dân Nguyễn Tấn Sơn cho biết, tàu cá anh xuất bến ngày 11/3, tại cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang. Đến 2 giờ 30 phút, ngày 18/3, khi các thuyền viên trên tàu cá QNa 90822 TS đang thả lưới hành nghề tại vùng biển có tọa độ 16000N-111000E (cách Bắc Tây Bắc đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 16 hải lý) thì bất ngờ xuất hiện một tàu lớn. Sau đó, phát hiện phía sau có 1 chiếc tàu sắt màu xám trắng (không rõ số hiệu) đuổi theo, rọi đèn, sau đó thả ca nô chở theo 8 người áp sát mạn tàu, 6 người nhảy lên tàu và cầm theo 1 khẩu súng dài và 5 dùi cui điện, khống chế ông Sơn và các thuyền viên về phía mũi tàu, họ nói chuyện với nhau nhưng không hiểu chỉ nghe được hai từ  Việt Nam, Việt Nam.
 
Khoảng 10 phút sau số người trên xuống ca nô bỏ đi; 15 phút sau chiếc ca nô trên lại áp sát và nhảy lên tàu, tiếp tục khống chế các thuyền viên, bẻ gãy cột ăng ten bộ đàm và đập phá một số tài sản như : bóng đèn, lưới cụ vứt xuống biển. Sau đó, họ xuống ca nô, chỉ tay về hướng bờ Việt Nam rồi bỏ đi. Thiệt hại tài sản gồm: 2 bình ắc quy, 30 tấm lưới, 3 bóng đèn cao áp, ước khoảng 60 triệu đồng.
 
Ngay sau đó, ngư dân Sơn và 4 thuyền viên trên tàu cá QNa 90822TS bị đã khẩn trương chạy vào cập cảng Kỳ Hà để trình báo sự việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà vào khoảng 15 giờ chiều, ngày 20/3.
 
Đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của ngư dân Nguyễn Tấn Sơn chủ tàu cá QNa 90822 TS về việc bị tàu lạ đập phá ngư lưới cụ, vụ việc đã được báo lên cấp trên.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top