Khi tiến hành kiểm tra chiếc xe tải, lực lượng chức năng phát hiện 74 cá thể được dấu trong ngăn hầm của xe
Vào khoảng 17 giờ ngày 13/06, trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), Tổ công tác Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chữa cháy rừng số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, đã phát hiện và bắt dữ xe tải vận chuyển động vật hoang dã với số lượng lớn.
Sau khi nhận được tin báo, tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện và kiểm tra xe tải hãng KIA mang BKS 36C - 117.26 do anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989) trú tại xóm 1 xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An điều khiển.
Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải đang chở 74 cá thể tê tê đang sống với trọng lượng 339kg được dấu trong hầm của xe. Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản hiện trường, đồng thời đưa nhân chứng vật chứng về trụ sở Đội Kiểm lâm để phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý. Tại cơ quan chức năng, lái xe Mạnh khai nhận số tê tê trên anh chở thuê cho một người tên Hùng ở Bắc Ninh.
Trao đổi với PV Báo Kinh tế Nông thôn, ông Lê Chí Chiều, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động số 1, cho biết: “Phía kiểm lâm đang phối hơp với thú y để kiểm tra sức khỏe của các cá thể tê tê để nhanh chóng thả về tự nhiên. Đồng thời chúng tôi cũng bàn giao toàn bộ tang chứng, vật chứng cho công an huyện Hoằng Hóa xử lý theo quy định”.
Được biết, đây là vụ phát hiện và bắt giữ tê tê lớn nhất từ trước đến nay ở Thanh Hóa.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.