Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 6 năm 2018 | 7:25

Tin ĐBSCL: Tai nạn đường thủy ở An Giang nhiều người thương vong

Vụ tai nạn đường thủy xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên (An Giang) khiến 1 người thiệt mạng tại chỗ, 1 người mất tích chưa tìm thấy, 3 người bị thương nặng.

tai-nan-duong-thuy-15291035217711285371529.png
 Tai nạn đường thủy xảy ra tại An Giang khiến người lái thiệt mạng tại chỗ, 1 người mất tích chưa tìm thấy, 3 người bị thương nặng (ảnh VTV).
 

Trước đó, vào đêm 14/6, cano của đoàn liên ngành tỉnh An Giang gồm: Cảnh sát môi trường (PC49), Sở Tài nguyên và Môi trường, Đội Thanh tra an toàn số 7 Chi cục đường thủy nội địa phía Nam đang khảo sát hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Hậu. Khi đến địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên thì va chạm với sà lan chở cát đang neo đậu.

Theo Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, đến 12h trưa ngày 15/6,  Đại úy Huỳnh Thanh Danh, Cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh An Giang mất tích vào tối ngày 14/6,  vẫn chưa tìm thấy. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Sáng ngày 16/6, có 3 tổ cứu hộ, cứu nạn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân hai bên bờ hỗ trợ, các phà mở đèn pha vào ban đêm. Công tác khám nghiệm hiện trường, phương tiện gặp nạn đang được tiến hành khẩn trương để xác định nguyên nhân vụ việc.

Khai mạc Lễ hội lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tối 15/6, tại Công viên phường 3, thành phố Tân An, (Long An) đã khai mạc Lễ hội lúa gạo và Triển lãm nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I.

Lễ hội đã thu hút gần 600 doanh nghiệp từ 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và các nước Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản tham gia.

nguyên-chủ-tịch-nước-trương-tấn-sang-tham-quan-lễ-hội-và-các-gian-hàng-nong-nghiep.jpg
 Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan lễ hội và các gian hàng (ảnh nongnghiep.vn).

 

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá thành tựu trong sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời tạo cơ hội hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh giữa các tổ chức, cá nhân trong vùng.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, hoạt động triển lãm các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng đồng bằng sông Cửu Long với nhiều hoạt động phong phú như: cổ động đường phố; triển lãm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Hội thảo "Nông nghiệp thông minh - Mục tiêu và giải pháp"; tham quan cánh đồng mẫu và thí nghiệm máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật không người lái; Hội thi Làm nông thông minh với chủ đề Lúa sạch, Gạo thơm, Cơm ngon; Triển lãm các sản phẩm lúa, gạo tiêu biểu và dùng thử sản phẩm "Cơm ngon từ gạo Việt"...

Lễ hội sẽ kết thúc ngày 20/6/2018.

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top