Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018 | 13:24

Trường TH Gia Thụy: Niềm tự hào của ngành Giáo dục Long Biên

Ngành Giáo dục Long Biên được đánh giá có nhiều thành tích xuất sắc của Thủ đô. Trong đó, Trường Tiểu học Gia Thụy là trường có nhiều thành tích nhất quận Long Biên.

1.jpg
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 và đón nhận các phần thưởng cao quý.

Đây là một trong những nhận xét và đánh giá không chỉ của Trưởng phòng Giáo dục quận Long Biên mà còn là nhận xét và đánh giá của Phó chủ tịch Đinh Thu Hương, phụ trách mảng văn hóa, xã hội của quận Long Biên.

Đa số giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

Trường Tiểu học Gia Thụy được đầu tư xây dựng trên diện tích 14.120m2, có 4 tòa nhà 3 tầng và 1 tòa nhà 2 tầng với 50 phòng học và 11 phòng chuyên dùng bộ môn. Năm 2009, nhà trường bắt đầu đi vào hoạt động. Thời điểm này, UBND quận Long Biên xác định xây dựng Trường Tiểu học Gia Thụy thành trường chất lượng cao. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được quận  và Phòng Giáo dục lựa chọn đều phải là người có trình độ và có thành tích từ các nhà trường trên địa bàn của quận.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngay từ những năm đầu nhà trường đi vào hoạt động, số lượng học sinh trên địa bàn đăng ký khá đông, đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là một trong những nỗi lo của tập thể lãnh đạo nhà trường và của từng giáo viên.

Nhà trường có 96 cán bộ, giáo viên thì 100% đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Đa số giáo viên đạt dạy giỏi cấp thành phố, ở các trường trên địa bàn trước khi được lựa chọn và phân công về đây công tác, đây là thế mạnh của trường.

Nhìn vào thành tích của nhà trường trong 5 năm gần đây, nhiều lãnh đạo quận, đồng nghiệp và phụ huynh học sinh đều vui mừng và có phần kính nể. Chất lượng giáo dục toàn diện duy trì tốt và ngày càng được nâng cao. Học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ, các cuộc thi cấp thành phố, quốc gia, nhiều em đoạt giải cao. Trong đó, cấp Quốc gia 22 học sinh; cấp thành phố 59 học sinh; cấp quận 244 học sinh; 2 lần đoạt giải Nhất cấp thành phố hội thi giai điệu tuổi hồng (2016 - 2017; 2018-2019)...

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Để học sinh có được thành tích cao trong học tập, trong các cuộc thi từ cấp quận đến cấp quốc gia, nhà trường phải đầu tư thời gian, công sức ôn luyện. Chúng tôi lựa chọn những giáo viên giỏi nhất trong toàn bộ giáo viên giỏi của trường để tổ chức hướng dẫn, ôn luyện cùng các em học sinh ngay tại trên lớp học”.

Bốn năm liên tiếp gần đây, nhà trường có giáo viên đoạt giải Nhất, Nhì trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Có 14 giáo viên đoạt giải cao trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận. 47 lượt cán bộ giáo viên đạt chiến sỹ thi đua; nhiều bài giảng Elearning đoạt giải cao cấp thành phố; cô giáo tổng phụ trách được nhận giải “Cánh én hồng” - Giải thưởng cao quý nhất về công tác Đội; cô Nguyễn Thị Thức được công nhận danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết sáng tạo”.

Niềm tự hào của ngành Giáo dục Long Biên

Đánh giá về kết quả hoạt động dạy và học của nhà trường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên Vũ Thu Hà nhận xét: “Trường Tiểu học Gia Thụy là trường có chất lượng giáo dục tốt nhất trên địa bàn quận, tập thể nhà trường luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học. Nhà trường 5 năm liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc; 2 năm được UBND TP. Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc (2013-2014, 2017-2018); 2 năm được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen (2013-2014, 2015-2016); Tổng Liên đoàn Lao động tặng Bằng khen (2016-2017); Liên đội 5 năm liền được tặng danh liệu Liên đội mạnh cấp thành phố; 3 năm liền được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn và Cờ thi đua dẫn đầu của Hội động Đội Trung ương.

Năm học 2018 - 2019, nhà trường có 2 mô hình sáng tạo, đó là: Xây dựng trường xanh sạch đẹp, nhà vệ sinh thân thiện và Thư viện hiện đại hoạt động hiệu quả.

Không những có thành tích cao trong hoạt động dạy và học, nhà trường còn thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện mỗi khi quận Long Biên và ngành Giáo dục quận tổ chức. Hàng năm nhà trường đều tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tháng 10 vừa qua, nhà trường đã tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Tam Chung (Mường Lát - Thanh Hóa) bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ đầu tháng 9/2018. Trường Tiểu học Gia Thụy là niềm tự hào của ngành Giáo dục quận Long Biên”.

Những ngày này, không chỉ có hoa của phụ huynh học sinh mang đến tặng để tri ân thầy cô giáo, mà trong khuôn viên của trường luôn đầy ắp những vườn hoa, luống hoa, chậu hoa và cây cảnh, ngay cả trên những hành lang và trong lớp học. Trong suốt năm học, hoa tươi và cây xanh luôn được chăm sóc chu đáo, tạo được một cảnh quan và môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp. Mỗi khi đến trường, học sinh, phụ huynh và nhiều khách đều muốn ở lại lâu hơn bởi sự níu kéo của những vườn hoa đa sắc màu mà nhà trường dày công chăm sóc.

Và còn một vườn hoa nữa đẹp hơn, rực rỡ hơn, đa sắc màu và tươi hơn: Đó là những gương mặt vui tươi của học sinh mỗi buổi sáng hớn hở, tung tăng cắp sách đến trường; là hình ảnh thầy, cô giáo lặng lẽ “lái đò” chở những con thuyền tri thức cập đến bến bờ tương lai hạnh phúc cho các thế hệ học sinh, những bông hoa đang nở và sẽ nở mãi trong sự nghiệp giáo dục.

 

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top