Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2020 | 10:27

TT-Huế: Thủy sản giảm giá, ngư dân cố gắng cầm cự

Sản lượng đánh bắt thủy sản bằng cùng kỳ năm 2019 nhưng giá thành giảm khoảng 30 – 40% khiến ngư dân đang gặp những khó khăn nhất định.

Theo tìm hiểu của PV, sản lượng đánh bắt thủy sản tại một số địa phương của tỉnh Thừa Thiên - Huế như thị trấn Thuận An, xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) bằng so với cùng kỳ các năm trước, tuy nhiên, giá cả của các mặt hàng này giảm khoảng 30 – 40% khiến đời sống ngư dân đang gặp những khó khăn nhất định.

Giá sản phẩm thủy sản tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) hiện nay giảm khoảng 30 – 40% so với bình thường.
Giá sản phẩm thủy sản tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) hiện nay giảm khoảng 30 – 40% so với bình thường.

 

Qua trao đổi với anh Nguyễn Văn Giống (trú tại thôn An Hải, thị trấn Thuận An), chủ tàu đánh bắt thủy sản số hiệu TTH02890TS được biết, anh cùng các thuyền viên của mình thường đánh bắt cá, tôm đi về trong đêm và đến thời điểm này vẫn tham gia hoạt động bình thường.

Theo chủ tàu TTH02890TS, sản lượng đánh bắt thủy sản vẫn bằng so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, giá bán sản phẩm tôm, cá hiện giảm khoảng 30 – 40% nên thu nhập chỉ đủ trang trải và duy trì cho hoạt động của tàu.

Nhiều chủ tàu đang khá lo lắng về việc tạo công ăn việc làm để duy trì thuyền viên và trang trải cuộc sống của chính mình.
Nhiều chủ tàu đang khá lo lắng về việc tạo công ăn việc làm để duy trì thuyền viên và trang trải cuộc sống của chính mình.

 

Anh Võ Văn Thạnh, một chủ tàu khác cùng trú tại thôn An Hải cũng cho rằng, ngư dân đang gặp những khó khăn trong công việc và cuộc sống vì giá thành của các sản phẩm thủy sản chỉ bằng 60% lúc bình thường.

“Làm cũng bình thường, số lượng cá, tôm đánh bắt được cũng như mọi khi mà có điều thu nhập thấp hơn. Giá bán hiện nay chỉ được khoảng 60% bình thường thôi. Cũng nhờ giá dầu giảm nên chúng tôi cố gắng duy trì hoạt động được đến bây giờ”, anh Thạnh cho hay.

Nhiều chủ tàu, ngư dân khác tại thị trấn Thuận An và xã Phú Thuận như anh Nguyễn Văn Hòa, anh Bùi Văn Phối… cũng có ý kiến tương đồng như của anh Giống, anh Thạnh. 

Là chủ những tàu được trang bị để chuyên đánh bắt ghẹ, ốc hương, chị Nguyễn Thị Một (SN 1974), anh Nguyễn Quốc Hòa (SN 1972) cũng trú tại thị trấn Thuận An cho biết, các mặt hàng này đều là đồ tươi sống và chủ yếu phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên họ đều nhận định trong dịp lễ 30/4, 1/5 tới đây sẽ không thu nhập được như các năm trước.

Đại diện một doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy sản tại thị trấn Thuận An cho biết, để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người với người là từ 2m trở lên theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, một lượng lớn công nhân của đơn vị đã được cho nghỉ, cũng vì vậy mà lượng hàng thu mua, chế biến tại đây đã giảm theo.

Ngư dân mong muốn dịch COVID-19 sớm được khống chế để cuộc sống trở lại bình thường.
Ngư dân mong muốn dịch Covid-19 sớm được khống chế để cuộc sống trở lại bình thường.

 

Ông Ngô Văn Đủ, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An cho biết, hiện địa phương đang có 386 tàu tham gia đánh bắt thủy sản. Công việc ra khơi đánh bắt thủy sản của bà con ngư dân vẫn diễn ra bình thường và sản lượng cũng đạt như mọi năm, tuy nhiên giá cả của các mặt hàng thủy sản thấp hơn so với cùng kỳ khoảng 30 – 40%.

"Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều mặt hàng trước đây thường xuất khẩu sang Trung Quốc nay gặp khó khăn trong công tác vận chuyển; cùng với đó, thị trường tiêu thụ tại địa phương là các nhà hàng, khách sạn cũng tạm ngưng hoạt động hoặc khách ít dẫn tới khó tiêu thụ sản phẩm thủy sản", ông Đủ phân tích.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, giá xăng dầu trên thị trường giảm nên bà con ngư dân cũng đỡ phần nào chi phí khi đánh bắt thủy sản.

Các nhà hàng, khách sạn đóng cửa, khách du lịch không có, việc xuất khẩu ra nước ngoài gặp khó khăn là những nguyên nhân cơ bản khiến giá sản phẩm thủy sản bị giảm mạnh.
Các nhà hàng, khách sạn đóng cửa, khách du lịch không có, việc xuất khẩu gặp khó khăn là những nguyên nhân cơ bản khiến giá sản phẩm thủy sản bị giảm mạnh.

 

Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, hiện tại địa phương có 56 tàu thuyền đánh bắt thủy sản. Sản lượng đánh bắt thủy sản tại địa phương vẫn bằng so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên giá thành giảm khoảng 30 – 40%.

Được biết, thị trấn Thuận An và xã Phú Thuận đã trực tiếp hoặc phối hợp với lực lượng chức năng để tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho ngư dân.

“Địa phương đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An tuyên truyền vận động bà con nếu ra khơi mà có vấn đề nào về sức khỏe như là ho, sốt… đề nghị tàu phải vào bờ nếu xa quá không vào bờ được thì phải phát tiến hiệu SOS để có tàu ra cứu”, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An Ngô Văn Đủ nói.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Học Bác, người dân vùng cao vươn lên thoát nghèo

    Học Bác, người dân vùng cao vươn lên thoát nghèo

    Học tập và làm theo gương Bác Hồ cụ thể nhất là tìm cách phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. Người dân vùng cao huyện Tây Giang (Quảng Nam) và tỉnh Đắk Nông luôn tâm niệm như thế trong hành trình vươn lên, nỗ lực xóa đói giảm nghèo, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong cộng đồng.

  • Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế, đồng vốn từ NHCSXH huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã góp phần làm sống lại nghề trồng dâu nuôi tằm tưởng như đã “lụi” lại vươn mình phát triển mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi tại địa phương.

  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Top