Những ngày qua, thời tiết diễn biến thất thường, nông dân ở các xã Trường Trung, Trường Minh, Trường Giang của huyện Nông Cống (Thanh Hóa) hối hả thu hoạch lác (cói) cho kịp thời vụ.
Sau khi chẻ lác, người dân tranh thủ thời tiết phơi cho được nắng.
Lác là giống cây mang lại lợi nhuận kinh tế khá cao cho nông dân vùng đất nhiễm mặn, là nguyên liệu chính làm ra những chiếc chiếu cói. Ở nhiều xã ven sông Yên của huyện Nông Cống bị ngập mặn cục bộ không canh tác được cây lúa, từ xa xưa con người đã biết chuyển hướng cây trồng để cân bằng nguồn thu nhập.
Không giống với cây lúa chỉ sinh trưởng được ở điều kiện thích hợp, cây lác có sức chịu đựng khá tốt và mang lại thu nhập cao hơn nhiều lần so với cây lúa; trừ chi phí, người dân có thể bỏ túi 3,5 - 4 triệu đồng/sào lác.
Cánh đồng lác của xã Trường Trung nằm bên dòng sông Yên.
Để có được những bó lác chất lượng, người nông dân phải thức khuy dậy sớm, dầm mưa dãi nắng trong vòng 2 tháng ròng. Mọi công đoạn thu hoạch đều phải làm thủ công, từ khâu cắt lác, chẻ nhỏ, đến phơi khô, bó lại thành ôm to, sau đó vận chuyển bằng xe tải đến nơi tiêu thụ.
Để tránh nắng nóng cũng như thu hoạch kịp thời vụ, người dân nơi đây thường ra đồng từ 2-3 giờ, về lúc 9-10 giờ; tiếp tục từ 15 -16 giờ và quay về nhà lúc 21-22 giờ.
Đình Ban
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.